Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an Huế liêp tiếp bắt các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 24/12, Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa liêp tiếp bắt các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

2 đối tượng Nguyễn Quang Đông và Trương Đức Nam tại cơ quan Công an. Ảnh: CA cung cấp

2 đối tượng Nguyễn Quang Đông và Trương Đức Nam tại cơ quan Công an. Ảnh: CA cung cấp

Cụ thể, vào lúc 22h30 ngày 16/12/2022, trước số nhà 73 đường Bà Triệu, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Huế phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Đông (sinh năm 1994, trú tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang tàng trữ trên người 3 viên nén và 1 gói ni lông bên, trong chứa tinh thể rắn màu trắng.

Tiếp đó vào lúc 22h40 cùng ngày, trước số nhà 71 đường Bà Triệu, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Huế, bắt quả tang đối tượng Trương Đức Nam (sinh năm 1998, trú tại xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang có hành vi tàng trữ  5 viên nén và 1 gói ni long, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng. 

Bước đầu các đối khai nhận tất cả số tang vật trên là ma túy. Kết quả giám định, số viên nén là ma túy loại MDMA, số tinh thể rắn màu trắng là ma túy loại Ketamine có tổng khối lượng hơn 6,4g.

Đối tượng Nguyễn Nhật Linh cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: CA cung cấp

Đối tượng Nguyễn Nhật Linh cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: CA cung cấp

Cũng tại thành phố Huế, vào lúc 12h30 ngày 22/12, tại bến xe Đông Ba, tổ công tác của Công an phường Đông Ba bắt quả tang đối tượng Nguyễn Nhật Linh (sinh năm 1992, trú tại phường Phú Hậu, thành phố Huế) đang tàng trữ trên người 56 viên nén. Linh khai nhận số tang vật này là chất ma túy dạng hồng phiến.

Ngay sau đó, Công an phường Đông Ba đã củng cố hồ sơ, bàn giao đối tượng, tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy - Công an thành phố Huế thụ lý theo thẩm quyền.

Ghi nhận thành tích của Công an phường Đông Ba trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn, Đảng ủy, UBND phường đã có phần quà, trao thưởng, động viên cho cán bộ chiến sĩ Công an phường.