Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an Thanh Hóa khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng giết người

Mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả, 4 đối tượng ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) tham gia hành hung khiến một người bị trọng thương nặng đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người.

Ngày 6/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 5/1, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Trịnh Trung Kiên, Nguyễn Tuấn Tài, Phạm Dương Minh (tức Minh đen) và Vũ Hồ Quang Minh (tức Minh Sữa) đều ở thị xã Bỉm Sơn về hành vi giết người.

Từ trái qua phải: Kiên, Tài, Minh, Minh và Thành (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Từ trái qua phải: Kiên, Tài, Minh, Minh và Thành (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 19 giờ ngày 29/8, khi thấy anh N.P.H (sinh năm 2001 ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) đang cắt tóc ở quán cắt tóc trên địa bàn phường Bắc Sơn, Trịnh Trung Kiên (sinh năm 2003 ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) đã rủ thêm các đối tượng: Phùng Lê Thành (sinh năm 2006 ở phường Lam Sơn); Nguyễn Tuấn Tài (sinh năm 2003 ở phường Phú Sơn); Vũ Hồ Quang Minh (Minh Sữa, sinh năm 2004) và Phạm Dương Minh (Minh đen, sinh năm 1999) đều ở phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn mang theo tuýp nước bằng sắt đến trước cửa quán cắt tóc, chờ anh H ra khỏi quán để chặn đường đuổi đánh.

Khi anh H đi xe máy ra khỏi quán, 5 đối tượng đã đuổi theo, dùng ống tuýp nước đánh liên tiếp vào đầu, mặt, người anh H khiến anh bị trọng thương gục xuống tại chỗ. Khi bị người dân hô hoán, cả 5 đối tượng đã để mặc nạn nhân tại hiện trường và bỏ đi.

Do anh H bị chấn thương nặng, không nhớ hết các tình tiết vụ án nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thị xã Bỉm Sơn đã xác định 5 đối tượng trên chính là thủ phạm.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng: Trịnh Trung Kiên, Nguyễn Tuấn Tài, Phạm Dương Minh và Vũ Hồ Quang Minh. Riêng đối tượng Phùng Lê Thành là người chưa thành niên nên áp dụng biện pháp bảo lãnh và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo pháp luật.