Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an Thừa Thiên Huế kịp thời sơ cứu người dân gặp nạn khi gia cố nhà để phòng, chống bão Noru

Trong lúc giúp đỡ người dân sơ tán khỏi khu vực trũng thấp, có nguy cơ sạt lở đất, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời phát hiện, sơ cứu trường hợp người đàn ông không may gặp nạn trong lúc gia cố nhà cửa phòng, chống cơn bão số 4 (Noru).

Công an xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế sơ cứu người dân gặp nạn trong lúc gia cố nhà cửa, phòng, chống bão số 4

Công an xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế sơ cứu người dân gặp nạn trong lúc gia cố nhà cửa, phòng, chống bão số 4

Thông tin từ Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) vào lúc khoảng 10h sáng 27/9 trong lúc chằng chống mái nhà, ông Nguyễn Xỉ (SN 1968, trú thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến) không may bị ngã từ trên cao xuống dẫn đến chấn thương.

Tại thời điểm nói trên, rất may lực lượng Công an xã Lộc Tiến đang có mặt giúp dân sơ tán phòng, chống bão Noru ở khu vực gần đó đã kịp thời phát hiện, nhanh chóng tiến hành sơ cấp cứu ông Xỉ; đồng thời, thông báo cho lực lượng y tế đến thăm khám, xử lý kịp thời. Hiện, sức khoẻ của ông Xỉ đã ổn định.

Dịp này, công an các xã, phường trực thuộc Công an TX. Hương Thủy cũng đã nhanh chóng về tận từng hộ gia đình để cõng, khiêng, đưa xe chuyên dụng đến chở từng người già, người đau ốm, không thể đi lại được đến sơ tán ở những nơi an toàn nhằm tránh, trú bão.

Được biết, để hỗ trợ người dân ứng phó với cơn bão số 4, 100% cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực tại đơn vị thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, sẵn sàng trước các tình huống đột xuất, bất ngờ. 

Công an thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế hỗ trợ người già yếu di dời đến nơi an toàn phòng, chống bão Noru

Công an thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế hỗ trợ người già yếu di dời đến nơi an toàn phòng, chống bão Noru

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương triển khai tăng cường lực lượng về địa bàn cơ sở nắm tình hình, tham mưu, phối hợp thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền địa phương. Trong đó, chủ động nắm chắc tình hình, xác định ngay khu vực trọng điểm ven biển, đầm phá, hồ đập, ven suối, khu vực có nguy cơ sạt lở.. để nắm hộ, nắm người và triển khai di dời, sơ tán dân.

Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế giúp đỡ người dân gia cố nhà cửa, phòng, chống bão Noru

Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế giúp đỡ người dân gia cố nhà cửa, phòng, chống bão Noru

Với vai trò chủ động, lực lượng Công an tại cơ sở tham mưu chính quyền quyết định phương án di dời; khuyến cáo người dân hạn chế và có thể cấm di chuyển ở vùng bị ảnh hưởng bởi mưa, bão trong trường hợp nguy hiểm; đồng thời triển khai phương án ứng phó, phòng tránh bão theo phương châm “3 sẵn sàng” và “4 tại chỗ”, huy động lực lượng, phương tiện tham gia giúp dân phòng, tránh bão, phối hợp với các lực lượng chức năng kêu gọi tàu thuyền ngoài khơi vào nơi trú tránh an toàn, duy trì lực lượng xung kích sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Công an phường Phú Thượng, TP Huế giúp đỡ người dân sơ tán

Công an phường Phú Thượng, TP Huế giúp đỡ người dân sơ tán

Ngày 26/9, lực lượng Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế nhất là lực lượng tại cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai công tác chằng, chống nhà cửa, đảm bảo an ninh trật tự nơi đi và nơi đến khi sơ tán dân, bố trí lực lượng ứng trực 24/24h tại đơn vị để sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Cùng với đó, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ, lực lượng Cảnh sát giao thông chủ động phối hợp với Công an các đơn vị địa phương tổ chức cắm biển, hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông tại các khu vực đang thi công, khu vực xung yếu, chủ động các phương án phối hợp cứu hộ giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ nội địa… quyết tâm bảo đảm bảo toàn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng giúp người dân phường Kim Long, TP Huế sơ tán

Lực lượng chức năng giúp người dân phường Kim Long, TP Huế sơ tán

Trong ngày 27/9, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về sơ tán gần 15.000 hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, nhất là các đối tượng già yếu, bệnh tật, trẻ em, người khuyết tật,…  

Tại thành phố Huế, Công an thành phố đã tham mưu, phối hợp với các ban ngành sơ tán hơn 2.500 hộ/ 9.500 nhân khẩu trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng cao đến nơi an toàn, giúp dân chằng chống 1.096 ngôi nhà và đưa 421 tàu thuyền đến nơi neo đậu an toàn.

Empty
Người già yếu, đau ốm, bệnh tật tại thị xã Hương Thuỷ được lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán đến nơi an toàn

Người già yếu, đau ốm, bệnh tật tại thị xã Hương Thuỷ được lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán đến nơi an toàn

Công an các xã, phường trực thuộc Công an thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang, Phong Điền, Phú Lộc,.. cũng đã nhanh chóng về tận từng hộ gia đình để cõng, khiêng, đưa xe chuyên dụng đến chở từng người già, người đau ốm, không thể đi lại được đến sơ tán ở những nơi an toàn nhằm tránh, trú bão.

Empty
Cảnh sát khu vực TDP Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền (Phong Điền, Thừa Thiên Huế) vận động, cùng người thân hỗ trợ sơ tán 2 trường hợp người dân nằm liệt giường từ nơi nguy hiểm đến nhà kiên cố và địa điểm sơ tán tập trung để tránh bão

Cảnh sát khu vực TDP Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền (Phong Điền, Thừa Thiên Huế) vận động, cùng người thân hỗ trợ sơ tán 2 trường hợp người dân nằm liệt giường từ nơi nguy hiểm đến nhà kiên cố và địa điểm sơ tán tập trung để tránh bão