Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an Thừa Thiên Huế thưởng nóng đơn vị bắt quả tang đối tượng tàng trữ 720 viên ma tuý

(Dân sinh) - Ngày 18/11, Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Chỉ huy Công an thành phố Huế trao thưởng tập thể Công an phường Đông Ba, đơn vị đã có thành tích bắt giữ đối tượng tàng trữ 720 viên ma túy.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn (thứ 4 từ trái qua) trao thưởng cho tập thể Công an phường Đông Ba, thành phố Huế

Đại tá Đặng Ngọc Sơn (thứ 4 từ trái qua) trao thưởng cho tập thể Công an phường Đông Ba, thành phố Huế

Đến chúc mừng chiến công của tập thể Công an phường Đông Ba, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Thượng tá Trương Thế Vũ - Phó trưởng Công an thành phố Huế đánh giá cao những nỗ lực của Công an phường Đông Ba trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế nhấn mạnh kết quả công tác chuyển hóa địa bàn đường Trần Huy Liệu từ phức tạp về tội phạm ma túy sang địa bàn an toàn về an ninh trật tự. 

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an phường Đông Ba cùng các lực lượng chức của Công an thành phố Huế và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt xử lý 16 vụ/18 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại tuyến đường này. Đây là kết quả góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự, bộ mặt du lịch vùng đất Cố đô. Bởi tuyến đường Trần Huy Liệu nằm ngay bên cạnh Bãi đỗ xe tham quan du lịch Nguyễn Hoàng; trước các cửa ngõ đi vào khu di tích Đại Nội Huế.

Lãnh đạo Công an thành phố Huế khen thưởng tập thể Công an phường Đông Ba

Lãnh đạo Công an thành phố Huế khen thưởng tập thể Công an phường Đông Ba

Trước đó, như báo Dân Sinh đã đưa tin, vào lúc 12h30 phút ngày 17/11/2022, tại 110 đường Trần Huy Liệu, Công an phường Đông Ba bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đoàn (SN 1998, trú tại địa chỉ trên) có hành vi tàng trữ 720 viên nén. 

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Đoàn khai nhận tất cả số viên nén trên là ma túy do y mua từ một người chưa rõ lại lịch, sau đó mang về nhà cất giấu và chia nhỏ để bán kiếm lời.