Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng cho các lực lượng phá thành công chuyên án đánh bạc với quy mô lớn

Chiều 7/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao thưởng cho các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong việc phá thành công chuyên án đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, tháng 12/2021, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên và Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) triển khai 21 mũi công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp 5 đối tượng, gồm: Lê Minh Ngọc (36 tuổi), Hà Văn Thắng (52 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hoài (38 tuổi), đều trú tại thị xã Kỳ Anh; Trần Quang Sơn (32 tuổi, trú tại huyện Kỳ Anh; Nguyễn Viết Nam (39 tuổi), trú tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với quy mô lớn.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao thành tích của lực lượng phá án

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao thành tích của lực lượng phá án

Tang vật tại hiện trường gồm 2 ô tô, 21 điện thoại di dộng, 1 Ipad, hơn 69 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều sổ sách, tài liệu khác có liên quan.

Bước đầu, tính từ tháng 9/2021 đến nay đường dây này đã tổ chức đánh bạc trên 100 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an thị xã Kỳ Anh bắt giữ 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Hữu (46 tuổi, trú tại huyện Kỳ Anh); Thiều Quang Huy (33 tuổi), Trần Hoàng Ngoan (36 tuổi), Lê Anh Nhất (42 tuổi), Đặng Thị Mai (50 tuổi), đều trú tại thị xã Kỳ Anh.

Các đối tượng tren không những liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mà còn liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án đánh bạc và 1 vụ án tàng trữ trái phép chất ma tuý, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng liên quan.