Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an truy tìm Khoa ‘điên’ và 2 người khác trong vụ 200 người đập phá quán ốc

(Dân sinh) - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang truy tìm Khoa “điên” cùng 2 người khác để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ 200 người mặc áo cam đập quán ốc gây xôn xao dư luận.

Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy tìm Phan Vinh Thuận (SN 2002, ngụ quận Bình Tân), Lê Ngọc Đăng Khoa (còn gọi là Khoa "điên", SN 1994, ngụ quận 6) và Trần Hoàng Pha (SN 1989, ngụ quận Bình Tân) liên quan đến vụ 200 người mặc áo cam xông vào đập quán ốc, đánh người gây xôn xao vào tối 5/6.

Trước đó, Công an TP.HCM cũng ra quyết dịnh truy tìm Dương Đại Trí (30 tuổi, tự Trí "nhảm") có liên quan đến vụ án.

Công an truy tìm Khoa ‘điên’ và 2 người khác trong vụ 200 người đập phá quán ốc - Ảnh 1.

Trí "nhảm" đang bị Công an TP.HCM truy tìm.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị lãnh đạo các đơn vị, Cơ quan Công an 24 quận, huyện trên địa bàn Thành phố triển khai đến từng cán bộ chiến sĩ, nếu phát hiện các đối tượng trên thì tạm giữ và thông báo cho Đội 7, Phòng Cảnh sát hình Công an TP.HCM số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 (hoặc liên hệ cán bộ Phan Văn Tứ, số điện thoại: 0387.123.319).

Công an truy tìm Khoa ‘điên’ và 2 người khác trong vụ 200 người đập phá quán ốc - Ảnh 2.

Một số tang vật bị thu giữ trong vụ án.

Trước đó, Báo Dân sinh đã đưa thông tin, khoảng 20h tối 5/6, một nhóm thanh niên khoảng 200 người đi trên nhiều xe máy, cầm theo gậy gộc, dao, mã tấu... xông vào quán ốc Hương trên đường số 6, phường An Lạc A.

Khi xông vào quán, nhóm này cầm hung khí đánh một số người đang ăn nhậu tại bàn, rồi đập phá quán. Hàng chục khách tại đây hoảng hốt tháo chạy. Sau khi đập phá quán ăn, nhóm này nhanh chóng chạy khỏi hiện trường.

Công an truy tìm Khoa ‘điên’ và 2 người khác trong vụ 200 người đập phá quán ốc - Ảnh 3.

Nhóm giang hồ mặc đồng phục áo cam đập phá quán ốc bị camera an ninh ghi lại.

Ngay khi nhận tin báo, Công an quận Bình Tân khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra, truy xét thì thấy một số người bị nhóm này đánh gục trên bàn.

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự về 3 nhóm hành vi gồm: "Gây rối trật tự công cộng", "cố ý gây thương tích" và "huỷ hoại tài sản".