Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công Phượng đối mặt bước ngoặt lớn trên đất Bỉ

Nhà báo Maarten Elst nhận định Công Phượng cần màn trình diễn thật sự xuất sắc để chinh phục huấn luyện viên Marc Brys của STVV trong trận đấu ở cúp quốc gia.

Công Phượng vẫn chưa bị lãng quên tại Bỉ. Hôm 24/9, huấn luyện viên Brys điền tên số 15 vào danh sách đăng ký chuẩn bị cho trận gặp OH Leuven thuộc vòng một cúp quốc gia Bỉ (ngày 26/9). Đây được xem như chiếc phao cứu sinh cuối cùng của tiền đạo tuyển Việt Nam trong nỗ lực tìm chỗ đứng ở đội chủ sân Stayen.

Nhà báo Maarten Elst, từng viết cho Sportwereld: "Công Phượng cần thi đấu ít nhất 45 phút. Nếu ghi được 1-2 bàn thắng, anh ấy sẽ có cơ hội thi đấu vào cuối tuần này khi giải vô địch quốc gia trở lại. Trận gặp OH Leuven sẽ quan trọng với tương lai của Công Phượng".

Công Phượng đối mặt bước ngoặt lớn trên đất Bỉ - Ảnh 1.

Công Phượng phải chơi ở đội U21 của STVV gần đây. Ảnh: STVV.

Nhà báo người Hà Lan nhấn mạnh chỉ có màn trình diễn thật sự xuất sắc mới cứu được tương lai Công Phượng. Anh phải chơi với hơn 100% quyết tâm và khát khao. "Nếu Công Phượng không ghi được bàn thắng, ít nhất anh ấy cũng phải để lại dấu ấn mạnh mẽ trên mặt trận tấn công", nhà báo Elst phân tích.

OH Leuven được cho là không phải đối thủ quá mạnh. Vì vậy, cơ hội để Công Phượng tạo ra điều đặc biệt hoàn toàn có thể xảy ra. Nhà báo từng viết cho Sportwereld cho biết: "Số 15 của STVV phải thật sự tập trung cho trận này. Anh cần màn trình diễn bùng nổ, không phải bình thường hay khá".

Ở vòng 8 của giải vô địch quốc gia Bỉ diễn ra hôm 21/9, STVV có chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Sporting Charleroi. Yuma Suzuki, Jordan Botaka và Yohan Boli là tác giả các bàn thắng của "Chim hoàng yến". Những cầu thủ này lại là đối thủ trực tiếp cạnh tranh suất đá chính với chân sút trưởng thành từ HAGL.

Theo nhà báo Elst, đó là tín hiệu tốt với STVV, nhưng bất lợi với Công Phượng. HLV Brys chắc chắn không thực hiện cuộc cách mạng nhân sự khi đội nhà đang thăng hoa. Những quân bài hiện tại như Alexandre De Bruyn, Botaka, Boli nhiều khả năng được tin dùng trong các trận tiếp theo.

Công Phượng đối mặt bước ngoặt lớn trên đất Bỉ - Ảnh 2.

Công Phượng chưa được trao nhiều cơ hội tại STVV. Ảnh: STVV.

Vì vậy, cúp quốc gia không khác nào phao cứu sinh cuối cùng của Công Phượng. Nếu được vị thuyền trưởng người Bỉ trao cơ hội ra sân, chân sút tuyển Việt Nam cần biết tận dụng. Cuộc chơi của Công Phượng trên đất Bỉ có thể khép lại nếu anh mờ nhạt trong trận gặp OH Leuven.

Từ sau lần được chơi 20 phút trong trận gặp Club Brugge hôm 3/8, Công Phượng chưa có thêm phút thi đấu nào. Nhà báo Elst tin tiền đạo người Việt Nam có thể không phải bản hợp đồng được huấn luyện viên Marc Brys hay Giám đốc kỹ thuật đội bóng mong muốn. Giới chủ người Nhật của "Chim hoàng yến" có thể chiêu mộ tiền đạo người Việt Nam để phục vụ cho mục đích thương mại.

"GĐKT trước đây của STVV là Tom van den Abbeele đã rời câu lạc bộ do bất đồng quan điểm với ban lãnh đạo. Từ khi giới chủ người Nhật tiếp quản đội bóng, ông Abbeele được cho là phải mua quá nhiều cầu thủ không mong muốn", cây viết người Hà Lan chia sẻ.

Công Phượng ghi bàn đầu tiên cho CLB Sint-Truidense đội bóng nước Bỉ xác nhận Công Phượng là người ghi bàn duy nhất trong trận thua 1-2 của đội trẻ Sint-Truidense với Club Brugge kèm video các bàn thắng.