Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công Phượng thoái mái hơn để thi đấu khi về Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng ra mắt tại trụ sở câu lạc bộ TP. HCM và tự tin khẳng định muốn ghi nhiều bàn thắng để giúp đội nhà đạt mục tiêu cao.

"Tôi luôn phải nỗ lực trên sân, đó là điều bắt buộc mình phải làm. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cổ động viên và hy vọng cổ động viên sẽ luôn theo dõi, sát cánh cùng câu lạc bộ, cổ vũ câu lạc bộ nhiều hơn", Công Phượng tự tin khẳng định trong buổi ra mắt câu lạc bộ TP.HCM. Cầu thủ sinh năm 1995 vừa trở về Việt Nam ở châu Âu và sẽ hội quân cùng đội bóng mới từ ngày 8/1.

Trước khi chuyển sang Hàn Quốc và Bỉ chơi bóng, Công Phượng có 3 mùa giải gắn bó với HAGL ở V-League. Mùa 2018, cầu thủ gốc Đô Lương ghi 12 bàn, đứng thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới nội (xếp sau Tiến Linh). Theo Công Phượng, việc đã quen với môi trường V-League là lợi thế không nhỏ.

Công Phượng thoái mái hơn để thi đấu khi về Việt Nam - Ảnh 1.

Công Phượng ra mắt đội bóng mới.

"Tôi đã quen với môi trường ở Việt Nam rồi. Tôi sẽ cố gắng đóng góp một phần nhỏ của mình cho đội bóng. câu lạc bộ TP.HCM có mục tiêu của họ. Còn tôi sẽ nỗ lực hết mình để giúp cho câu lạc bộ đạt mục tiêu chung. Là cầu thủ tấn công, tôi phải kiến tạo, ghi bàn và giúp cho đội chiến thắng", Công Phượng chia sẻ.

Thi đấu cho câu lạc bộ TP.HCM, Công Phượng sẽ tái ngộ HLV Chung Hae Soung. Ông thầy người Hàn Quốc từng là cố vấn kỹ thuật cho HAGL ở mùa giải 2018. Công Phượng khẳng định quãng thời gian cùng làm việc trước đây sẽ giúp tiền đạo này làm quen với tốt hơn với triết lý cũng như yêu cầu của ông Chung.

"Tôi làm việc với HLV Chung Hae Soung nên hiểu tính của thầy, thầy cũng hiểu tính của tôi nên đó là điểm tốt để hoà nhập, cũng như giúp thầy mang lại thành công cho câu lạc bộ".

Công Phượng thoái mái hơn để thi đấu khi về Việt Nam - Ảnh 2.

Công Phượng hiếm có cơ hội thể hiện ở Sint-Truidense.

Sự khác biệt khi trở lại V-League cũng được Công Phượng nhấn mạnh, đó là cơ hội ra sân thi đấu nhiều hơn so với quãng thời gian chỉ được ra sân gần nửa giờ đồng hồ ở Bỉ. "Về Việt Nam vui hơn, thoải mái hơn để thi đấu. Ở bên kia, tôi không được thi đấu nhiều. Tôi phải nỗ lực để giúp câu lạc bộ có thành tích tốt", Công Phượng chia sẻ.

Cuối cùng, Công Phượng gửi lời chúc đến U23 Việt Nam đang rốt ráo chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2020. "Tôi chúc cho U23 Việt Nam nỗ lực hết mình, thi đấu thật thành công ở giải đấu sắp tới".

Ở mùa giải mới, Công Phượng sẽ mang áo số 21 và được kỳ vọng là mũi tấn công đáng gờm của câu lạc bộ TP.HCM.