Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại tỉnh Gia Lai

(Dân sinh) - Ngày 8/11/2019 tại tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, do ông Đoàn Hữu Bảy, Ủy viên thư ký Ủy ban quốc gia, Phó vụ trưởng Vụ Khoa giáo-Văn xã làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đã làm việc với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Gia Lai về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Huỳnh Nữ Thu Hà, tuy không phải là điểm nóng về ma túy và tệ nạn ma túy như một số tỉnh, thành khác trong toàn quốc nhưng tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp; số vụ phát hiện, bắt giữ có chiều hướng gia tăng; trung bình mỗi năm tăng từ 10%-30% số vụ. Tính đến ngày 14/6/2019, toàn tỉnh có 1.059 đối tượng liên quan ma túy (tăng 9 đối tượng so với năm 2015), trong đó có 982 người nghiện, sử dụng ma túy và 77 đối tượng nghi vấn tàng trữ, mua bán hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; có 815 đối tượng tại cộng đồng xã hội.

Công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại tỉnh Gia Lai - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo. Nhìn chung tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS. Một số địa phương cơ sở Ban Chỉ đạo được kiện toàn đến cấp xã để thống nhất chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và cai nghiện phục hồi nói riêng. Nhiều huyện, thành phố, thị xã đã quan tâm, chỉ đạo, có cách làm sáng tạo, năng động, đầu tư mạnh mẽ các nguồn lực cho công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng như: huyện Chư Sê, thị xã Ayun Pa, thành phố Pleiku, ... Mặc dù tỷ lệ tái nghiện còn cao song được nhân dân đồng tình ủng hộ, người nghiện được gần gủi với gia đình. Các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng ngày càng được tăng cường như thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe, tư vấn chống tái nghiện và hỗ trợ học nghề tạo việc làm… Hoạt động tạo việc làm được chú trọng hơn thông qua Chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn. Công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng gắn với quản lý địa bàn, không để tồn tại các tụ điểm mua bán ma túy và hạn chế số người nghiện mới phát sinh. Nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, mại dâm, HIV/AIDS đã được nâng lên rõ rệt; sự kỳ thị của cộng đồng không còn phổ biến như trước đây.

Công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại tỉnh Gia Lai - Ảnh 2.

Đoàn công tác thăm trung tâm cai nghiện tỉnh Gia Lai

Công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại tỉnh Gia Lai - Ảnh 3.

Tại trung tâm cai nghiện Gia Lai

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy tại các khu vực, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao. Chú trọng lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, truyền thông qua mạng xã hội về hiểm họa ma túy. Phát động sâu rộng và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy, xây dựng khu dân cư không có tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội. Giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng và làm tốt công tác quản lý sau cai nghiện. Chú trọng tuyên truyền các tấm gương người tốt, việc tốt, gương cai nghiện thành công và thông tin hiệu quả mô hình điều trị cai nghiện bằng Methadone...

Công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại tỉnh Gia Lai - Ảnh 4.

ông Đoàn Hữu Bảy, Ủy viên thư ký Ủy ban quốc gia, Phó vụ trưởng Vụ Khoa giáo-Văn xã, phát biểu tại buổi làm việc tại tỉnh Gia Lai

Công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại tỉnh Gia Lai - Ảnh 5.

ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) phát biểu tại buổi làm việc tại tỉnh Gia Lai

Tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện, triệt xóa diện tích trồng cây có chứa chất ma túy. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa không để xảy ra tình trạng tái trồng các loại cây có chứa chất ma túy, đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp và tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả đấu tranh, điều tra, bắt giữ các đường dây, tổ chức, tụ điểm, đối tượng phạm tội về ma túy, ngăn chặn việc mang ma túy từ bên ngoài vào địa bàn. Đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa tái nghiện nhằm hạn chế gia tăng người nghiện mới, chú trọng công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, hỗ trợ, giúp đỡ dạy nghề và tạo việc làm cho người nghiện ma túy sau cai. Sau khi nghe báo cáo của địa phương, 

Công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại tỉnh Gia Lai - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Huỳnh Nữ Thu Hà phát biểu tại buổi làm việc

Ông Đoàn Hữu Bảy-Trưởng Đoàn kiểm tra nhận định chung, tình hình ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng, có thể nói đây là một xu hướng mới. Nước ta cam kết với Liên hiệp quốc về mục tiêu thiên niên kỷ phòng chống AIDS. Gia Lai, lại tiếp giáp Kon Tum, có nguy cơ xuất hiện sản xuất chất ma túy. Tuy không phải là tỉnh trọng điểm nhưng tiềm ẩn nguy cơ. Từ đó địa phương chịu nhiều sức ép, nhất là di dân tự do. Qua thăm các cơ sở cai nghiện và điều trị methadone, cho thấy công tác chỉ đạo và điều hành quan tâm thực hiện thường xuyên, đồng bộ và kiện toàn, thường trực đến thôn bản. Công tác truyền thông làm rất tốt. Các mặt công tác phòng chống rất tốt, nhiều địa bàn không có tệ nạn xã hội. Đoàn công tác tiếp thu các kiến nghị của địa phương, trên cơ sở đó đề xuất các bộ, ngành và Chính phủ hỗ trợ địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm hiệu quả.