Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công ty dầu mỏ bị chỉ trích vì cho nhân viên ăn mặc như chai nước rửa tay

Nhiều cư dân mạng cho rằng việc làm này là một hành động kém duyên, thể hiện sự xem thường đối với nhân viên.

Theo Dailymail đưa tin, một công ty dầu mỏ ở Ả Rập Xê-Út mới đây đã vấp phải nhiều chỉ trích từ phía cộng đồng sau khi hình ảnh một nhân viên của công ty mặc bộ quần áo hóa trang thành chai nước rửa tay được lan truyền trên các trang mạng xã hội.

Được biết, bức ảnh được chụp bên trong một văn phòng của công ty Dầu Saudi Aramco. Trong ảnh, người nhân viên mặt đeo khẩu trang, trước ngực là một bảng quảng cáo to với dòng chữ "HAND SANITIZER"(nước rửa tay), phía trước bảng quảng cáo là một hộp đựng gel rửa tay khô.

Công ty dầu mỏ bị chỉ trích vì cho nhân viên ăn mặc như chai nước rửa tay - Ảnh 1.

Người nhân viên mặt đeo khẩu trang, trước ngực là một bảng quảng cáo to với dòng chữ "HAND SANITIZER"(nước rửa tay).

Cư dân mạng xem đây là một hành động đáng xấu hổ, một hành vi lăng mạ đối với người nhân viên. Một số người khác lại cho rằng đây là hành động thể hiện sự phân biệt chủng tộc. 

Nhiều người cũng đã lên tiếng yêu cầu phía công ty phải bồi thường cho người nhân viên vì hành động đáng nhục nhã này.

Trước sự chỉ trích dữ dội của cộng đồng, mới đây phía Saudi Aramco đã ra thông báo liên quan đến vấn đề này. Thông báo viết:

"Liên quan đến những hình ảnh gần đây được lan truyền trên mạng xã hội về một nhân viên mặc trang phục như chai nước rửa tay bên trong công ty Saudi Aramco, phía công ty chúng tôi bày tỏ sự không hài lòng đối với hành động này mặc dù mục đích của việc này là nhằm để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh."

Công ty dầu mỏ bị chỉ trích vì cho nhân viên ăn mặc như chai nước rửa tay - Ảnh 3.

Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một hành vi đáng xấu hổ, thể hiện sự lăng mạ đối với người nhân viên.

"Đây việc làm được thực hiện khi chưa có sự phê chuẩn từ phía công ty. Hiện tại Saudi Aramco đã cho ngừng hành động này và có các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn sự việc trên tiếp tục tái diễn trong tương lai." - trích thông báo.

Trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng toàn cầu như hiện nay, người dân trên khắp thế giới đều được khuyến khích phải giữ vệ sinh, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang khi ra đường để đảm bảo an toàn. Ả Rập Xê-Út hiện đã ghi nhận 20 trường hợp nhiễm COVID-19.