Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công ty may xuất khẩu Trường Thắng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

(Dân sinh) - Nhằm chung tay với Cộng đồng, Chính phủ và ngành Y tế Thanh Hóa trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và góp phần đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết cho người cách ly và cán bộ y tế, hậu cần tại các khu cách ly, Công ty may xuất khẩu Trường Thắng đã trao tặng quần áo chống dịch, khẩu trang kháng khuẩn, cho các bệnh viện trung ương, các đơn vị trong tỉnh Thanh Hóa

Để chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, mới đây Công ty may Trường Thắng đã trao tặng hàng trăm bộ quần áo bảo hộ chống dịch và hàng nghìn khẩu trang kháng khuẩn với tổng giá trị khoảng hơn 400 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty may xuất khẩu Trường Thắng đã trao tặng cho các đơn vị: Bệnh viện Bạch Mai 5.000 khẩu trang kháng khuẩn; Bệnh viện Lao phổi Trung ương 500 bộ quần áo chống dịch, 2.000 khẩu trang kháng khuẩn.

Ngoài ra, công ty còn trao tặng cả nghìn khẩu trang kháng khuẩn, bộ quần áo chống dịch cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gồm: Trung tâm điều dưỡng người có công Thanh Hóa; Bộ Tư lệnh Biên phòng; UBND huyện Triệu Sơn; Trung tâm phòng chống dịch huyện Nông Cống; Công an huyện Như Xuân; Viện Kiểm sát nhân dân huyện Như Thanh; Cục quản lý thị trường Thanh Hóa; UBND xã Tân Ninh…

Công ty may xuất khẩu Trường Thắng trao tặng hàng nghìn khẩu trang kháng khuẩn, bộ quần áo chống dịch cho các đơn vị

Ông Vũ Công Thắng, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty may xuất khẩu Trường Thắng cho biết: "Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phòng, chống dịch Covid-19, một phần cũng là trách nhiệm của doanh nghiệp trong lúc đất nước gặp khó khăn do dịch bệnh, chúng tôi đã trao tặng những món quà thiết thực, giúp các bệnh viện, các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Hy vọng với những phần quà chúng tôi đã trao tặng sẽ góp phần cùng các đơn vị, chính quyền địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19".

Được biết, Công ty may xuất khẩu Trường Thắng đi vào hoạt đồng nhiều năm qua, tạo việc làm thường xuyên khoảng 1.000 lao động, thu nhập ổn định khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, công ty thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương, của tỉnh và cả nước khi có phát động.