Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công ty Trung Thành hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt

Những ngày qua, cả nước đều hướng về miền Trung ruột thịt, ai cũng đau đáu, xót xa và chung một nguyện vọng sẻ chia, cùng mong muốn động viên, giúp đỡ.

Với tâm nguyện đó, Công đoàn Công ty Trung Thành đã chủ động kêu gọi sự ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, các nhân là các đối tác, các mạnh thường quân trên cả nước.

Kết quả, từ ngày 15 đến 21/10/2020, hơn 100 triệu đồng tiền mặt đã được quyên góp từ Ban lãnh đạo, CBCNV trong Công ty và các mạnh thường quân để trực tiếp ủng hộ người dân miền Trung.

Để góp phần hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả bão lũ, mỗi CBCNV của Trung Thành cũng đã tự nguyện trích một phần lương của mình để gửi tới đồng bào, hưởng ứng mạnh mẽ phòng trào quyên góp, ủng hộ do Công đoàn Công ty phát động, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của mỗi người dân Việt Nam.

Công ty TrungThành hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt - Ảnh 1.

Cán bộ công nhân viên công ty Trung Thành tổ chức ủng hộ miền Trung

Tính đến ngày 26/10/2020, toàn thể CBCNV khối Văn phòng Trung Thành đã kêu gọi đóng góp được 52 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, lũ lụt và các hoạt động tương trợ xã hội liên quan.

Riêng Chủ tịch - Tổng Giám đốc Phí Ngọc Chung đã ủng hộ 200 triệu đồng tương ứng 1.000 thùng quà tặng là các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ đời sống người dân hàng ngày.

Công ty TrungThành hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt - Ảnh 2.

Ông Phí Ngọc Chung, Chủ tịch, Tổng giám đốc công ty Trung Thành ủng hộ 200 triệu đồng.

Ngày 31/10/2020, đoàn xe của Trung Thành gồm bà Vũ Thúy Nga - Chủ tịch Công đoàn và ông Phí Anh Tùng - Giám đốc Kinh doanh cùng một số CBCNV Công ty đã trực tiếp di chuyển vào các khu vực cần sự hỗ trợ để trao các suất quà và tiền mặt  cho người dân tại đó.

Đoàn sẽ di chuyển từ Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế để thực hiện chuyến hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa.

*Một số hình ảnh trao quà tại vùng lũ:

Công ty TrungThành hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt - Ảnh 3.

Công ty TrungThành hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt - Ảnh 4.

Công ty TrungThành hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt - Ảnh 5.

Công ty TrungThành hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt - Ảnh 6.

Công ty TrungThành hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt - Ảnh 7.

Công ty TrungThành hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt - Ảnh 8.

Công ty TrungThành hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt - Ảnh 9.

Công ty TNHH TrungThành (TrungThành Foods) là một thành viên thuộc TrungThành Group, hoạt động trong lĩnh vực chế biến và kinh doanh gia vị thực phẩm. Ra đời từ 01/08/1995 đến nay TrungThành đã lớn mạnh với trụ sở chính tại Hà Nội và 1 chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh cùng một nhà máy quy mô, hiện đại đặt tại khu công nghiệp Đồng Văn - Tỉnh Hà Nam.

TrungThành Foods hiện tại đã trở thành thương hiệu nổi tiếng Việt nam với hơn 200 chủng loại sản phẩm mang thương hiệu TrungThành Foods chia làm 7 dòng chính: Nước mắm, Mắm tôm, Dấm, Tương ớt, Nước tương – Xì dầu, Muối và Rau quả đóng lọ. Các sản phẩm của TrungThành Foods luôn lấy tiêu chuẩn chất lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng triệt để phương châm "Tốt cho mọi nhà"

Nhà máy chế biến thực phẩm đặt tại Đồng Văn – Hà Nam của TrungThành Foods có dây chuyền sản xuất hiện đại với tổng diện tích trên 35.000m2 với hơn 300 công nhân viên. Các sản phẩm của Nhà máy được sản xuất trên dây chuyền tự động, theo phương châm quản lý chất lượng VSATTP theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO22000:2005 và HACCP (Hệ thống kiểm soát và ngăn ngừa các mối nguy hại an toàn thực phẩm).