Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Covid -19 tại Hàn Quốc, Ý, Iran và Nhật Bản hiện là mối quan tâm lớn nhất của Tổ chức Y tế thế giới hiện nay

(Dân sinh) - Đó là nhận định của ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp báo ngày 02/03/2020 về Covid -19.

Ông cho rằng dịch bệnh COVID-19 khác với đại dịch cúm, vì nếu đây là một đại dịch cúm, chúng ta sẽ chứng kiến sự lây lan trong cộng đồng trên toàn cầu vào thời điểm này và những nỗ lực làm chậm hoặc ngăn chặn nó sẽ không khả thi. Tổng giám đốc WHO khẳng định việc ngăn chặn COVID-19 là khả thi và phải là hành động ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia.

Covid -19 tại Hàn Quốc, Ý, Iran và Nhật Bản hiện là mối quan tâm lớn nhất của Tổ chức Y tế Thế Giới hiện nay - Ảnh 1.

“Situation Dashboard” về tình hình dịch bệnh COVID-19 của WHO (16 giờ, ngày 02/03/2020)

Sự gia tăng liên tục về số lượng các trường hợp mắc, và số lượng các quốc gia bị ảnh hưởng trong vài ngày qua tiếp tục là mối quan tâm. Số lượng các trường hợp mắc và tử vong tại Trung Quốc tiếp tục giảm. 

Ngày 01/03/2020, Trung Quốc báo cáo 206 trường hợp COVID-19 cho WHO, là mức thấp nhất kể từ ngày 22/01/2020, chỉ có 8 trường hợp được báo cáo bên ngoài tỉnh Hồ Bắc ngày hôm qua.

Bên ngoài Trung Quốc, tổng cộng đã có 8.739 trường hợp COVID-19 được báo cáo từ 61 quốc gia, với 127 trường hợp tử vong. Trong 24 giờ qua (ngày 01/03/2020), số trường hợp được báo cáo bên ngoài Trung Quốc cao gấp 9 lần so với số báo cáo từ Trung Quốc. Diễn tiến dịch bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc, Ý, Iran và Nhật Bản là mối quan tâm lớn nhất của WHO hiện nay.

Covid -19 tại Hàn Quốc, Ý, Iran và Nhật Bản hiện là mối quan tâm lớn nhất của Tổ chức Y tế Thế Giới hiện nay - Ảnh 2.

Diễn tiến dịch bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc, Ý, Iran và Nhật Bản là mối quan tâm lớn nhất của TCYTTG hiện nay.

Hàn Quốc hiện đã báo cáo hơn 4200 trường hợp mắc và 22 trường hợp tử vong, chiếm hơn một nửa số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, các trường hợp mắc ở Hàn Quốc dường như chủ yếu đến từ 5 chùm ca bệnh được biết đến, chứ không phải là lây lan rộng trong cộng đồng. Điều này rất quan trọng vì nó chỉ ra rằng các biện pháp giám sát đang hoạt động và dịch bệnh ở Hàn Quốc vẫn có thể được ngăn chặn.

Biết và hiểu về dịch bệnh là yêu cầu đầu tiên để đánh bại nó. Tình hình Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng đây là một loại virus khác thường với các tính năng khác thường. Vi-rút này không phải là virus cúm. Trước đây chúng ta chưa bao giờ thấy một mầm bệnh đường hô hấp có khả năng lây truyền trong cộng đồng, nhưng cũng có thể được ngăn chặn bằng các biện pháp phù hợp. 

Nếu đây là một dịch cúm, chúng ta có thể sẽ thấy sự lây lan trong cộng đồng trên toàn cầu vào thời điểm này và những nỗ lực làm chậm hoặc ngăn chặn nó sẽ không khả thi. Việc ngăn chặn COVID-19 là khả thi và phải là hành động ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia. Nếu các biện pháp phòng, chống dịch được triển khai sớm và tích cực, các quốc gia có thể làm ngừng sự lan truyền dịch bệnh và làm tăng khả năng cứu sống.

Câu hỏi đặt ra COVID-19 có phải là đại dịch hay chưa ? WHO đánh giá cao mối quan tâm này, và tiếp tục theo dõi sát từng giờ từng ngày và liên tục phân tích dữ liệu thu thập được. WHO sẽ không ngần ngại công bố đây là một đại dịch nếu có bằng chứng cho thấy. 

Tuy nhiên, cần quan tâm đến những con số sau: trong số 88.913 trường hợp được báo cáo trên toàn cầu cho đến nay, 90% là ở Trung Quốc, và chủ yếu ở một tỉnh của Trung Quốc. Trong số 8.739 trường hợp được báo cáo bên ngoài Trung Quốc, 81% là từ 4 quốc gia. Trong số 57 quốc gia bị ảnh hưởng khác, có 38 quốc gia báo cáo chí có 10 trường hợp hoặc ít hơn, 19 quốc gia chỉ báo cáo một trường hợp và một số quốc gia báo cáo không có ca mắc mới trong vòng hai tuần qua.

Covid -19 tại Hàn Quốc, Ý, Iran và Nhật Bản hiện là mối quan tâm lớn nhất của Tổ chức Y tế Thế Giới hiện nay - Ảnh 4.

Thông điệp của TCYTTG gửi đến tất cả các quốc gia là: sự lan rộng của dịch bệnh COVID-19 không phải là con đường một chiều, chúng ta có thể đẩy lùi virus này trở lại.

Chúng tôi biết mọi người đang lo sợ. Chúng tôi biết có nhiều mối quan tâm và nhiều câu hỏi lo ngại đặt ra, như: COVID-19 sẽ lây lan trong cộng đồng của tôi? Con tôi sẽ ổn chứ? Bố mẹ tôi sẽ ổn chứ? Có an toàn để tổ chức một sự kiện? Có nên đi du lịch? Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn đang sống, tuổi của bạn và sức khỏe của bạn.

 Các cá nhân, gia đình và cộng đồng hãy làm theo lời khuyên được cung cấp bởi các cơ quan y tế và các chuyên gia y tế địa phương. WHO sẽ tiếp tục cung cấp hướng dẫn dựa trên bằng chứng để giúp các quốc gia và cá nhân đánh giá và quản lý rủi ro và đưa ra quyết định. Không thể có một kích thước phù hợp với tất cả các phương pháp tiếp cận, các quốc gia khác nhau trong những kịch bản khác nhau.

Thông điệp của WHO gửi đến tất cả các quốc gia là: sự lan rộng của dịch bệnh COVID-19 không phải là con đường một chiều, chúng ta có thể đẩy lùi virus này trở lại. Hành động của bạn bây giờ sẽ xác định quá trình bùng phát ở nước bạn. Không có sự lựa chọn nào khác ngoài hành động ngay bây giờ.