Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cụ bà 100 tuổi ở Quảng Nam “chiến thắng” Covid-19, xuất viện về nhà

Sáng 12/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã tổ chức xuất viện cho 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó có cụ bà 100 tuổi – người lớn tuổi nhất Việt Nam nhiễm Covid-19.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành, Quảng Nam) vừa tổ chức xuất viện cho 5 bệnh nhân mắc Covid-19 vào sáng 12/9, trong đó có cụ bà 100 tuổi.

Cụ bà 100 tuổi ở Quảng Nam “chiến thắng” Covid-19, xuất viện về nhà - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Tân,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, trao giấy ra viện cho cụ bà 100 tuổi sáng 12/9

Ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban điều trị Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng ngày 12/9, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Quảng Nam, ngành Y tế địa phương đã  tổ chức công bố khỏi bệnh và xuất viện cho 5 bệnh nhân Covid-19. Trong số đó có trường hợp bệnh nhân (BN) 592 là cụ bà 100 tuổi - người lớn tuổi nhất Việt Nam nhiễm SARS-CoV-2.

Cụ bà 100 tuổi là bệnh nhân thứ 592 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam, trú ở thôn Nam Thành, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, báo Văn hoá thông tin.

Cụ bà 100 tuổi ở Quảng Nam “chiến thắng” Covid-19, xuất viện về nhà - Ảnh 2.

Cụ bà 100 tuổi nhiễm Covid-19 xuất viện cùng 4 bệnh nhân khác.

Ngày 1/8, bà nhập viện với chẩn đoán bệnh chính viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, bệnh kèm là nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa. Ngoài ra, cụ bà còn có bệnh nền suy tim, biến chứng suy hô hấp.

Hiện cụ bà đã có 4 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Sức khỏe của cụ bà tốt, có thể đi lại bình thường.

4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khác cùng xuất viện trong sáng nay với cụ bà 100 tuổi bao gồm BN 836 (13 tuổi, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), BN 898 (27 tuổi, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên), BN 565 (75 tuổi, trú xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), BN 772 (65 tuổi, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), baomoi cho hay.

Theo bác sĩ Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, hiện vẫn còn 13 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Phần lớn thời gian tại bệnh viện, các y, bác sĩ đã sắp xếp cho 2 mẹ con được điều trị chung trong 1 bệnh phòng lớn để tiện việc chăm sóc.

Sau khi xuất viện, 5 bệnh nhân này sẽ được đưa về nhà để tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày, được lấy thêm 2 lần xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi hòa nhập cộng đồng.