Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cụ bà 75 tuổi bị ung thư và 2 bệnh nhân suy tim, thận nặng đã khỏi Covid-19

Ngày 27/8, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã công bố chữa khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân Covid-19, đều là những trường hợp có bệnh lý nền nặng như ung thư, suy thận mạn tính.

Các bệnh nhân (BN) Covid-19 được công bố khỏi bệnh gồm BN 550 (nữ, 75 tuổi), BN 484 (nữ, 71 tuổi) và BN 427 (nam, 45 tuổi). Các bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 3 - 4 lần.

Đáng chú ý, Bệnh nhân 550 (nữ, 75 tuổi, quê Quảng Nam) là trường hợp cao tuổi có bệnh nền ung thư vú, viêm phổi. Bệnh nhân được Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận ngày 2/8.

Cụ bà 75 tuổi bị ung thư và 2 bệnh nhân suy tim, thận nặng chuyển từ Đà Nẵng ra Huế đã khỏi Covid-19 - Ảnh 1.

3 bệnh nhân Covid-19 với bệnh lý nền rất nặng đã được BV Trung ương Huế chữa khỏi bệnh.

Sau 26 ngày điều trị và 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với nCoV liên tục từ ngày 23 đến 26/8, bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19. Về tình trạng sức khỏe, bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thở đều, không sốt, ăn uống được.

Hiện, cụ bà này đã được Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam hỗ trợ di chuyển về nơi cư trú để tiếp tục cách ly 14 ngày.

Còn 2 BN 427 và 484 được chuyển đến BV Da Liễu Đà Nẵng cách ly và tiếp tục chạy thận nhân tạo tại BV C Đà Nẵng.

Theo GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc BV Trung ương Huế, trường hợp BN 427 (nam, 45 tuổi, quê Đà Nẵng) có bệnh lý nền suy tim, tăng huyết áp, thiếu máu, suy thận mạn chạy thận nhân tạo trước khi mắc Covid-19.

Cụ bà 75 tuổi bị ung thư và 2 bệnh nhân suy tim, thận nặng chuyển từ Đà Nẵng ra Huế đã khỏi Covid-19 - Ảnh 2.

BN427 có bệnh nền suy thận mạn tính được chữa khỏi Covid-19.

Ngày 31/7, bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 trong tình trạng sốt cao, suy hô hấp do viêm phổi nặng, khó thở do suy tim. Diễn tiến lâm sàng phức tạp, bệnh nhân rối loạn đông máu, tràn máu màng ngoài tim dẫn đến suy tim cấp, đe dọa tử vong.

Ngay trong đêm, một cuộc hội chẩn trực tuyến ngay tại giường bệnh, gồm nhiều chuyên gia đến từ các bệnh viện đầu ngành đã hỗ trợ cho Bệnh viện Trung ương Huế, quyết định đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu với sự hỗ trợ của siêu âm cho bệnh nhân này.

Sau gần 1 tháng điều trị tích cực, được theo dõi sát sao tình trạng hô hấp, chảy máu, siêu âm tim và các chỉ số đông cầm máu phối hợp với điều trị các bệnh lý nền rất nặng. Tình trạng BN khá dần lên, được rút ống dẫn lưu màng ngoài tim, xét nghiệm âm tính với Covid-19 nhiều lần và được công bố khỏi bệnh.

Cụ bà 75 tuổi bị ung thư và 2 bệnh nhân suy tim, thận nặng chuyển từ Đà Nẵng ra Huế đã khỏi Covid-19 - Ảnh 3.

Bệnh nhân 68 tuổi được BV dã chiến Hòa Vang cho xuất viện.

Cũng trong ngày 27/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) cũng đã công bố khỏi bệnh Covid-19 và cho xuất viện 1 bệnh nhân 68 tuổi.

Bệnh nhân được xuất viện là ca bệnh 574, quê tỉnh Quảng Ngãi. Bệnh nhân lớn tuổi này cũng có nhiều bệnh nền như đau try xương, tang canxi máu, tiêu xương, viêm dạ dày.