Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Sáng 14-10, tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

Trong nền nhạc trầm buồn “Hồn tử sĩ”, đúng 8 giờ, Lễ viếng chính thức nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được bắt đầu. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố bắt đầu Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Ban Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gồm 35 người do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 1.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố bắt đầu Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC

Bắt đầu Lễ viếng, với lòng tiếc thương vô hạn, đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia đình.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉnh lại vòng hoa để vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC


Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 3.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 4.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC


Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 5.

Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng vào chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 6.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 8.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia đình.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 7.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sửa vòng hoa chuẩn bị vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC



Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 9.

Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 10.

Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC



Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 13.

Đoàn Bộ LĐ-TB&XH do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dẫn đầu vào viếng.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 14.

Đoàn Bộ LĐ-TB&XH do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dẫn đầu vào viếng.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 13.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 14.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC 
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 15.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 16.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang. Ảnh QUANG PHÚC
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 17.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 18.

Đại tướng Lương Cường ghi sổ tang. Ảnh VIẾT CHUNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 19.

* Trước đó, tại Nhà Tang lễ quốc gia, Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được quàn tại vị trí trang trọng, chính giữa lễ đài.

Phía trên lễ đài trang trí phông nền đen, treo Quốc kỳ có dải băng tang, trên di ảnh nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là dòng chữ trắng: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 20.

Linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được quàn tại vị trí trang trọng, chính giữa lễ đài trong Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ảnh QUANG PHÚC

Sáng nay, ở Hà Nội trời mưa nhẹ. Từ sáng sớm, các tuyến đường giao thông xung quanh khu vực Nhà Tang lễ quốc gia đã được phân luồng giao thông và tăng cường an ninh.

Từ sáng sớm, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đã có mặt đông đủ tại khu vực Nhà Tang lễ quốc gia, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Lê Khả Phiêu, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân.

Vào lúc 6 giờ, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tất cả các đại biểu tham gia Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đều đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 21.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 22.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 23.

Quốc kỳ với băng tang trong ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trên quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh VIẾT CHUNG

Trước khi Lễ viếng chính thức diễn ra, gia đình họ tộc nội ngoại của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã vào viếng và làm các thủ tục tang lễ. Tiếp đó Hội đồng họ Lê Việt Nam và một số đoàn thân thích gia đình vào viếng.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 24.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 25.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 26.

Hội đồng họ Lê Việt Nam ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC

* 8 giờ sáng 14-8, cùng với lễ viếng đang diễn ra tại TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) cũng diễn ra trọng thể lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 27.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 28.

Đoàn Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam tại TPHCM, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã vào viếng và dâng vòng hoa tưởng niệm đồng chí Lê Khả Phiêu.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 29.

Bí Thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong sổ tang, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân xúc động viết: "Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM vô cùng thương tiếc, thành kính tưởng nhớ đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - người cộng sản chân chính, kiên trung, ngời sáng nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”, một cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy tâm huyết, một nhà lãnh đạo tài năng, có tác phong giản dị, gần gũi mọi người, thương dân, trọng dân, luôn đau đáu việc đảng, việc nước, việc dân.

Với gần 90 năm tuổi đời, hơn 70 tuổi Đảng, đồng chí Lê Khả Phiêu hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đảm nhận trọng trách Tổng Bí thư trong giai đoạn đất nước đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, toàn diện hơn nữa công cuộc đổi mới. Với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, đồng chí đã cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng lãnh đạo đất nước kiên định đi theo con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt, trực tiếp góp phần thúc đẩy đổi mới đất nước về mọi mặt, đã để lại dấu ấn đậm nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn trân trọng, khắc ghi sự quan tâm, lãnh đạo và tình cảm sâu sắc của đồng chí đối với quá trình cách mạng của TP.

Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí, chúng ta nguyện nỗ lực phấn đấu, sớm thực hiện những lời căn dặn và mong muốn của đồng chí đối với Đảng bộ và nhân dân TP mang tên Bác, sẽ “đi trước và về đích trước” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 30.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang. Ảnh: M.HOA

Đoàn các cơ quan Trung ương Đảng tại phía Nam do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn cũng vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trong buổi sáng, đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 làm trưởng đoàn vào viếng.

Ghi vào sổ tang, đồng chí Võ Minh Lương trân trọng viết: “Với 89 năm tuổi đời, 71 năm tuổi Đảng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Là cán bộ được tôi luyện, trưởng thành trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả cũng như công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người Đảng viên Cộng sản.

Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí là tấm gương sáng ngời, mẫu mực để các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 kính trọng, học tập và noi theo”.

Đoàn Văn phòng Chính phủ tại phía Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn UBND TP do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn; đoàn HĐND TP do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tỏ lòng tiếc thương vô hạn, chia sẻ với nỗi đau buồn của gia đình Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đồng chí Tô Thị Bích Châu, xúc động ghi sổ tang: “Đồng chí Lê Khả Phiêu là người cán bộ, đảng viên mẫu mực, trung kiên của Đảng, một nhà lãnh đạo có tác phong giản dị, cởi mở, khiêm nhường, luôn vì dân vì nước. Trong sự nghiệp hoạt động của mình, đồng chí luôn gần gũi với dân, lắng nghe ý và nguyện vọng của dân, là người rất tâm huyết với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, quyết liệt trên mặt trận chống tiêu cực. Dù ở cương vị nào, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo về đức tính cũng như bản lĩnh, nhân cách sống của người chiến sĩ cách mạng”.

Trong buổi sáng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM, các thương binh, cựu chiến binh, lãnh đạo TPHCM các thời kỳ cũng vào viếng tang.

Theo chương trình, lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu được tổ chức từ 8 giờ ngày 14-8 đến 12 giờ ngày 15-8.

Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12 giờ 30 ngày 15-8.

Lễ an táng diễn ra lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Cùng thời gian này, lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và Hội trường 25B, đường Quang Trung, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa).

Các đoàn viếng chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa. Trong 2 ngày Quốc tang, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí.

Đồng chí Lê Khả Phiêu, sinh ngày 27-12-1931; quê quán ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thường trú tại số nhà 7/36/C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 2 giờ 52 ngày 7-8 (tức ngày 18-6 năm Canh Tý), tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Khả Phiêu đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.