Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy chung tay cùng Đảng, Nhà nước đẩy lùi đại dịch Covid-19

(Dân sinh) - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, toàn thể cán bộ, chiến sỹ, người lao động của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã nhiệt tình hưởng ứng, mỗi cán bộ ủng hộ mức tối thiểu là 200.000 đồng. Tuy nhiên đa phần cán bộ, chiến sỹ ủng hộ mức cao hơn quy định.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay cùng cả nước phòng, chống và nhanh chóng đẩy lùi đại dịch Covid-19, chiều 13/4 đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Bộ Công an) đã trao số tiền 115.310.000 đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy chung tay cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy trao tặng hơn 115 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sau khi Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an phát động quyên góp ủng hộ để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy  đã phát động đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ và người lao động trong đơn vị tham gia.

Chỉ sau nửa ngày phát động, Cục đã nhận được 115.310.000 đồng tiền ủng hộ của cán bộ, chiến sỹ, người lao động trong đơn vị. Thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sỹ, người lao động của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đại tá Vũ Văn Hậu, Cục phó Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã trao số tiền 115.310.000 đồng đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại tá Vũ Văn Hậu chia sẻ: “Số tiền ủng hộ tuy không lớn, nhưng là tình cảm của cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị và đây không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy chung tay cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch Covid-19”.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ của đơn vị, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cảm ơn và bày tỏ sự xúc động trước nghĩa cử, tình cảm và trách nhiệm của Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã góp phần chia sẻ cùng Đảng, Nhà nước trong lúc đất nước đang gặp nhiều khó khăn do phải tập trung phòng chống dịch Covid-19.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, Quỹ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 sẽ phân bổ nguồn ủng hộ về đúng nơi, đúng chỗ để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sự ủng hộ, đồng hành của Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ những người làm công tác phòng, chống dịch; đồng thời, đóng vai trò quan trọng, quyết định thắng lợi trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hiện nay.

Đánh giá cao những hi sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống, bà Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy chung tay, góp sức cùng lực lượng Công an nhân dân đấu tranh và đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy.