Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cục Trẻ em tiếp nhận vật tư phòng, chống dịch Covid-19

(Dân sinh) - Chiều 13/5, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng các đối tác thực hiện công tác phòng, chống mua bán người; phòng, chống xâm hại trẻ em tiếp nhận vật tư phòng dịch Covid-19 từ Văn phòng ASEAN – Úc.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam thời gian qua đã đạt được nhiều thành công quan trọng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tính đến ngày 13/5/2020, theo công bố của Bộ Y tế, cả nước có 288 ca mắc covid-l9, trong đó đã có 252 ca bình phục. Đặc biệt chưa ghi nhận ca tử vong liên quan đến covid-19; đã tổ chức cách ly phòng dịch với hàng ngàn trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh tại khu cách ly tập trung hoặc cách ly tại gia đình.

Cục Trẻ em tiếp nhận vật tư phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Văn phòng ASEAN – Úc trao tượng trưng vật tư phòng, chống dịch Covid-19 cho Cục Cảnh sát hình sự cùng các đối tác thực hiện công tác phòng, chống mua bán người; phòng, chống xâm hại trẻ em

Có được thành công trên, là sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, địa phương huy động cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân cùng tham gia công tác phòng chống dịch.

Bộ Công an đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc giải pháp về công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Công an là một trong những lực lượng tuyến đầu, trực tiếp, nòng cốt tham gia phòng, chống dịch covid-l9. Trong đó, lực lượng Cảnh sát hình sự, quản lý hành chính, xuất nhập cảnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp liên ngành kiểm tra nắm hộ, nắm người theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từmg nhà, rà từng người"; quản lý chặt các trường hợp xuất, nhập cảnh để lập danh sách, phân loại, sàng lọc báo cáo Ban Chỉ đạo từng cấp áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp.

Đồng thời, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, buôn lậu, sản xuất hàng giả, xuất, nhập cảnh, di cư trái phép, mua bán người. Riêng trong quý 1/2020, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, chỉ đạo Công an các địa phương điều tra, khám phá, thông tin đến người dân để ngăn chặn hàng trăm bài viết, video xấu, gọi hỏi trên 800 đối tượng, xử phạt hơn 200 trường hợp đưa tin sai sự thật; điều tra, khám phá trên 9.700 vụ phạm pháp hình sự.

Cũng theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, những năm qua, ngoài nguồn lực từ ngân sách nhà nước, công tác phòng, chống mua bán người, phòng, chống xâm hại trẻ em có sự quan tâm, hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế.

Ngày 23/8/2019, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Úc đã ký thỏa thuận về Chương trình hợp tác phòng, chống mua bán người. Tại Việt Nam, Văn phòng Chương trình Hợp tác ASEAN- Úc về phòng, chống mua bán người là cơ quan đầu mối phối hợp với Bộ Công an triển khai các hoạt động của dự án. Đây là nguồn lực hỗ trợ quan trọng, là đối tác hợp tác hiệu quả nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống mua bán người tại Việt Nam.

Để hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19, Văn phòng ASEAN - Úc hỗ trợ trang bị vật tư phòng dịch covid-l9 cho Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị thành viên Ban Chủ nhiệm Đề án 2 Chương trình 130/CP và Dự án 4, nhằm hỗ trợ, bảo vệ cho cán bộ làm công tác phòng, chống mua bán người, giải cứu, hỗ trợ nạn nhân.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận vật tư phòng, chống dịch Covid-19, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) Nguyễn Thị Nga cho biết, thời gia qua, Bộ LĐ-TB&XH tham gia hướng dẫn cung cấp những kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em và phụ nữ tại các khu cách ly tập trung. Phó Cục trưởng cảm ơn sự hỗ trợ của Văn phòng ASEAN - Úc và sẽ sử dụng hiệu quả nguồn hàng viện trợ này.