Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cùng bạn đọc sách: Hành trình kết nối và lan tỏa tri thức

Với chặng đường 2 năm, kênh Cùng bạn đọc sách đã thực hiện được mục tiêu: truyền cảm hứng, kết nối và lan toả tri thức với trở thành người bạn đồng hành với những người yêu thích đọc sách báo, góp phần phát triển văn hoá đọc và học tập suốt đời ở Việt Nam.

Kênh Cùng bạn đọc sách (CBĐS) chính thức đi vào hoạt động (8/4/2020 - 8/4/2022). Từ một kênh ra đời trong bối cảnh cả nước thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để góp phần giúp mọi người sử dụng thời gian ở nhà một cách hữu ích, với sự nỗ lực không ngừng, Kênh đã từng bước thực hiện mục tiêu: Truyền cảm hứng, Kết nối và Lan tỏa tri thức, trở thành người bạn đồng hành với những người yêu thích đọc sách báo, góp phần phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời ở Việt Nam.

Hoc sinh tại các trường ở huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) say sưa đọc sách

Hoc sinh tại các trường ở huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) say sưa đọc sách

Kênh là một hợp phần trong chương trình thiện nguyện Cùng bạn đọc sách - Nâng tầm trí tuệ Việt do TS. Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện - Bộ VH-TT&DL khởi xướng.

Trong hai năm qua, cùng với việc xây dựng các chương trình, video clip gắn với việc quảng bá lan tỏa văn hóa đọc và học tập suốt đời, Kênh còn phối hợp với Hội Người mù Việt Nam, Dự án Sách và Hành động, Trung tâm phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời tổ chức các cuộc thi "Gia đình đọc sách, kết nối yêu thương", "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh", "Chia sẻ sách hay, chung tay chống dịch" và "Cùng bạn đọc sách, vượt qua thử thách".

Nhiều clip đã thực sự là một món quà tinh thần khích lệ động viên, phổ biến kiến thức giúp mọi người vững vàng hơn trong đại dịch. Nhiều tấm gương và kinh nghiệm học tập suốt đời đã được chia sẻ; nhiều ý tưởng thúc đẩy việc tự học và học tập suốt đời đã được đề xuất.

Trong thời gian qua, Kênh CBĐS đã gắn bó với nhiều đối tượng bạn đọc, khán thính giả khác nhau. Anh Hoàng Văn Ghi, cán bộ thư viện Trường Tiểu học - THCS Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang chia sẻ, ở những nơi miền núi xa xôi, Kênh CBĐS thực sự hữu ích, không chỉ mang lại những năng lượng tích cực cho các thầy cô giáo và học sinh được tiếp cận với nhiều cuốn sách hay, bổ ích, khơi gợi sự hứng thú đọc sách và tạo không khí thi đua lành mạnh, Kênh còn giúp cho ích cho những cán bộ thư viện trường học làm việc khoa học, hiệu quả hơn.

Không để ai ở lại phía sau

Thực hiện phương châm "Không để ai ở lại phía sau", Kênh đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến những người khuyết tật, người khiếm thị và những đối tượng thiệt thòi, yếu thế trong xã hội. Nhiều video clip, sách nói đã được tạo lập nhằm truyền cảm hứng cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù (NM) Việt Nam đã rất cảm kích trước những hoạt động của kênh dành cho người khiếm thị. Bà cho biết nhiều hội viên khiếm thị đã được tiếp thêm nghị lực, được tạo cơ hội để khẳng định và vươn lên trong cuộc sống thông qua kênh CBĐS.

"Hội Người mù đã được phối hợp nhiều hoạt động từ việc lan tỏa nội dung ý nghĩa của kênh đến người khiếm thị, trong đó có các bạn trẻ khiếm thị, đến việc tổ chức các cuộc thi, tọa đàm gặp gỡ, những hoạt động trao học bổng, tặng thiết bị học tập cho học sinh sinh viên… Tôi thấy tuy chỉ mới hai năm nhưng kênh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Và kênh dành nhiều tình cảm cho các đối tượng khó khăn, lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, đem lại nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. 

Thông qua các cuộc thi các bạn cũng được chia sẻ những suy nghĩ, những mong muốn của mình đối với các cơ quan nhà nước và đối với cộng đồng. Chính vì vậy kênh đã có tác động rất lớn đối với các bạn trẻ khiếm thị trong cả định hướng để các bạn hướng tới tương lai một cách tốt đẹp hơn", bà Đinh Việt Anh nhận định.

Lan tỏa nét đẹp văn hóa đọc

Em Nghiêm Vũ Thu Loan, sinh viên đại học, Trưởng ban liên lạc Mạng lưới sinh viên khiếm thị ở Việt Nam đã thường xuyên sử dụng kênh xúc động chia sẻ: "CBĐS có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đầu tiên với phương diện là người đọc, bản thân mình là người thích đọc, kênh CBĐS đã cung cấp cho mình một nguồn tri thức rất rộng lớn, đặc biệt đối với mình là một người khiếm thị, trước kia chưa có nhiều nguồn tri thức dễ dàng cho người khiến thị tiếp cận, nhưng kênh CBĐS đã cung cấp nguồn kiến thức từ các chuyên mục khác nhau về kiến thức, giải trí, những cuốn sách rất bổ ích". 

Em Nghiêm Thu Loan, sinh viên đại học khiếm thị

Em Nghiêm Thu Loan, sinh viên đại học khiếm thị

Về phương diện xã hội, Loan chia sẻ: "Kênh có nhiều hoạt động xã hội thí dụ các cuộc thi, các diễn đàn cho học sinh sinh viên, mình thấy rất hữu ích, bản thân mình có cơ hội chia sẻ thông qua các cuộc thi, qua các diễn đàn của CBĐS. Đó cũng là cách mà các bạn trẻ có cùng đam mê gặp gỡ với nhau giao lưu học hỏi chia sẻ quan điểm. Với phương diện là người đam mê văn học và người cầm bút sáng tác, kênh đã thu âm những cuốn sách mà mình viết. Mình thực sự biết ơn kênh CBĐS".

TS. Vũ Dương Thúy Ngà, người sáng lập và điều hành kênh CBĐS xúc động chia sẻ sự biết ơn sâu sắc với những người đã cùng chung tay xây dựng phát triển Kênh và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, khích lệ và chung tay để Kênh thực hiện sứ mệnh của mình, tiếp tục phát triển, hoàn thiện để phụng sự tốt hơn cho các bạn và cộng đồng, xã hội trong tương lai.

Là một nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học, người dành nhiều quan tâm đến việc đọc sách và học tập suốt đời, GS.TS. NGND Nguyễn Lân Dũng thường xuyên theo dõi CBĐS đã rất cảm kích trước những nghĩa cử và hoạt động thiện nguyện của Kênh. Ông khẳng định: "Tôi rất cảm động. CBĐS đã giới thiệu sách hay đến cho mọi người. Đó là việc rất quý. Không phải chỉ là kiến thức mà còn là sự nhắc nhở, gợi ý người ta tìm sách. Chương trình này đã đem lại một nét đẹp văn hóa, đó là văn hóa đọc. Văn hóa đọc phải trở thành một nét văn hóa của cả nước, mọi người đều phải thấy rằng đọc là nghĩa vụ, là quyền lợi và cũng là hạnh phúc. Có thể nói là chương trình CBĐS đã giúp những người yêu sách như tôi có thể truyền bá được niềm yêu sách đó đến với mọi người. Tôi mong là chương trình ngày càng phát triển và được nhiều người ủng hộ và đem lại lợi ích lớn lao cho xã hội".