Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cuộc "cách mạng" của HLV Park Hang Seo

(Dân sinh) - Đúng như tuyên bố, HLV Park Hang Seo bắt đầu cho sự thay đổi về chiến thuật và nhiều vấn đề khác ở đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) ngay trong đợt tập trung đầu tiên của năm 2020.

Không muốn nói thêm về Văn Quyết

Kể từ AFF Cup 2018, Văn Quyết mới trở lại ĐTVN dưới thời HLV Park Hang Seo. Đây là phần thưởng xứng đáng cho thủ quân CLB Hà Nội khi anh đã có một mùa giải thành công, góp công lớn giúp đội bóng Thủ đô giành ngôi Á quân V-League, Siêu cúp và cúp Quốc gia. Cá nhân Văn Quyết cũng đã được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất V-League, có tên trong đội hình tiêu biểu của mùa giải, lọt danh sách bầu Quả bóng vàng Việt Nam 2020…

Cuộc "cách mạng" của HLV Park Hang Seo - Ảnh 1.

Với 36 cái tên được triệu tập lần này, HLV Park Hang Seo rất tự tin có thể làm "cách mạng" đội bóng.

Lý giải về việc triệu tập Văn Quyết sau 2 năm "bỏ rơi", HLV Park Hang Seo cho biết: "Trước đây, tôi đã được nhận nhiều câu hỏi về trường hợp của Văn Quyết. Cậu ấy vốn luôn nằm trong danh sách mà chúng tôi quan tâm. Đi xem Hà Nội FC thi đấu, tôi thấy Văn Quyết luôn thi đấu tốt. Cánh cửa ĐTQG luôn rộng mở với mọi cầu thủ nhưng cần có sự cạnh tranh với nhau để cùng nhau phấn đấu. Vì thế tôi thấy việc gọi Văn Quyết lên tuyển lần này cũng không có lý do gì đặc biệt. Ở ĐTQG, chúng ta không phân biệt cầu thủ lớn tuổi hay ít tuổi. Miễn họ cho thấy phong độ tốt, hình ảnh tốt ở V-League thì đều có cơ hội. Một cầu thủ lên tuyển sẽ phải đáp ứng nhiều yêu cầu của ban huấn luyện và thể hiện được năng lực cá nhân. Việc Văn Quyết quay trở lại tôi nghĩ không nên nói quá nhiều, quá sâu. Tôi xin khẳng định lại rằng, cậu ấy đủ năng lực để tham gia đội tuyển", thầy Park nhấn mạnh.

Sự trở lại của Văn Quyết giúp hàng công của ĐTVN đa dạng hơn về lối chơi. Quan trọng hơn, Văn Quyết luôn là cầu thủ mẫu mực, uy tín nên trở thành chỗ dựa về tinh thần cho cả đội, đặc biệt là các cầu thủ trẻ.

Thực tế, dù đã nhiều năm "ăn cơm tuyển" nhưng Văn Quyết vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Chân sút CLB Hà Nội đã khéo từ chối làm ban cán sự ở ĐTVN lần này. Theo đó, đội trưởng là Quế Ngọc Hải, còn hai đội phó là Hùng Dũng và Văn Toàn. Đặc biệt, Văn Quyết đã chủ động chọn số áo 11 thay vì số 10. Một cầu thủ đội tuyển Việt Nam cho biết, Văn Quyết muốn nhường số áo này cho "đàn em" Công Phượng.

Triết lý của thầy Park

Chia sẻ về đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo tiết lộ mục đích chính: "Chúng tôi có 4 mục tiêu. Từ năm ngoái đến năm nay, giờ đội tuyển mới tập trung lần đầu. Có vài lần kế hoạch của đội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tôi muốn các cầu thủ lên tuyển lần này định hướng lại vai trò, vị trí của mình ở ĐTQG. Các cầu thủ sau một mùa giải thi đấu tuy ít người chấn thương nặng nhưng cũng đều mệt mỏi. Vì thế qua đợt này, tôi muốn theo dõi, nắm bắt được tình hình của họ. Lý do tiếp theo là đội sẽ có những thay đổi về chiến thuật. Và một điều nữa, tới 12 cầu thủ lần đầu lên tuyển dưới thời của tôi. Họ có thể đã lên tuyển rồi hoặc chưa nhưng tôi muốn có thời gian để họ hòa nhập với chiến thuật ở ĐTQG. Ngoài những lý do trên còn rất nhiều vấn đề khác. Chúng ta sẽ phải đánh giá về phong độ, thể lực, chấn thương, các vấn đề y tế. Tôi cũng dự tính chia các cầu thủ ra để họ thảo luận nhóm về các mục tiêu của đội trong năm 2021", chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết.

Cuộc "cách mạng" của HLV Park Hang Seo - Ảnh 2.

Triết lý của thầy Park

Nói sâu hơn về chuyên môn, HLV Park Hang Seo tiết lộ: "Sơ đồ hiện nay của đội là 3-4-3 nhưng nhiều đối thủ đã bắt bài. Số lượng tiền đạo trong nước đang thiếu. 70 - 80% CLB sử dụng tiền đạo ngoại. Chúng tôi đã kiểm tra nhiều nhưng ngoài Tiến Linh, Đức Chinh không có ai tốt hơn. Còn hàng tiền vệ cũng cần có nhiều phương án để thử nghiệm".

Theo HLV Park Hang Seo, tuần tới, một giảng viên dinh dưỡng nổi tiếng sẽ đến trao đổi với các cầu thủ về vấn đề dinh dưỡng thể thao ở ĐTVN. Đội được chia làm 3 nhóm, cùng bàn luận về mục tiêu, phương hướng các vấn đề trong năm tới, trong đó có cả việc phòng chống dịch Covid-19.

Cơ sở để thuyền trưởng người Hàn Quốc tin rằng có thể giúp tuyển Việt Nam thay đổi rồi tạo ra bất ngờ tại AFF Cup hay vòng loại World Cup 2022 ngoài việc có thời gian còn nằm ở năng lực của các tuyển thủ hiện tại. 36 cái tên được triệu tập lần này được coi tinh túy bậc nhất V-League cũng như xuất sắc ở vị trí của mình và đương nhiên cũng "dư giả" kinh nghiệm thi đấu với nhiều năm chơi bóng đỉnh cao. Làm "cách mạng" một đội bóng, thay đổi tư duy cho các cầu thủ đương nhiên khó khăn nhưng với những gì đang có trong tay, HLV Park Hang Seo đang rất tự tin.