Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cuộc chạy đua chế tạo Vacxin ngừa virus corona của các nước

(Dân sinh) -Theo đó, các nhà khoa học Úc đã nuôi cấy thành công virus corona mới trong phòng thí nghiệm, mở ra bước ngoặt trong công cuộc chống lại dịch bệnh viêm phổi do loại virus corona mới gây ra.

Theo hãng tin ABC, các chuyên gia tại Viện nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm và Miễn dịch Peter Doherty tại Melbourne đã thành công trong việc nuôi cấy loại virus corona mới (2019-nCoV).

Đây sẽ là lần đầu tiên loại virus trên được nuôi cấy thành công trong điều kiện phòng thí nghiệm bên ngoài Trung Quốc và sẽ giúp các chuyên gia hiểu thêm về hành vi của loại virus mới này. 

Úc sẽ là nước chế tạo thành công vaccine ngừa virus corona - Ảnh 1.

Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Peter Doherty Mike Catton ăn mừng trước phát hiện mới. Ảnh: ABC NEWS

Thông tin về loại virus trên sẽ được chia sẻ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và sau đó chia sẻ tới các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới nhằm điều chế vaccine phòng chống lại dịch viêm phổi Vũ Hán.

Các nhà khoa học Úc cho biết họ đã nuôi cấy virus từ mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân bị lây nhiễm vào ngày 24-1.

Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Peter Doherty ông Mike Catton gọi thành công trên là "cực kỳ quan trọng" và sẽ trở thành một phần thiết yếu trong công cuộc chống lại đại dịch, khi các nhà nghiên cứu có thể sử dụng virus nuôi cấy nhằm kiểm tra hiệu quả của các loại vaccine.

Phát hiện trên còn giúp các chuyên gia phát triển khả năng xác định người bị nhiễm bệnh, ngay trước khi họ có các triệu chứng.

Trước đó, một phòng thí nghiệm tại Trung Quốc đã nuôi cấy thành công loại virus coronamới, song họ không chia sẻ phát hiện của mình với WHO. Tuy nhiên, các hình ảnh về chu trình gen của bệnh từ phòng thí nghiệm Trung Quốc đã giúp các nhà khoa học Úc nuôi cấy thành công virus.

Bên cạnh đó, ngày 29/1, Lãnh sự quán Nga tại tỉnh Quảng Châu cho biết Nga và Trung Quốc đang nghiên cứu phát triển một loại vaccine phòng virus corona và Bắc Kinh đã giao cho Moscow bộ gen của virus này.

Theo tuyên bố của lãnh sự quán Nga, Trung Quốc đã chuyển cho Nga bộ gen của virus corona, cho phép các nhà khoa học Nga nhanh chóng phát triển các phương pháp xét nghiệm nhanh để có thể phát hiện virus corona trong cơ thể người trong vòng hai giờ đồng hồ.

Hôm 24-1, Phó Giám đốc Barney Graham của Trung tâm Nghiên cứu vaccine thuộc Viện Quốc gia Mỹ về dị ứng và các bệnh truyền nhiễm (NIAID) đã bắt đầu phân tích chuỗi di truyền với các đồng sự. Hai ngày sau, ông thảo luận các phát hiện của mình với các nhà nghiên cứu của hãng điều chế vaccine Moderna ở bang Massachusetts và chỉ mất một ngày để ký kết việc hợp tác nghiên cứu.

Công ty Dược Inovio ở bang Philadelphia cũng bắt đầu nghiên cứu vaccine cho corona với sự hỗ trợ của CEPI. Cả Moderna lẫn Inovio đều tự tin có đủ vaccine để bắt tay vào giai đoạn thử nghiệm trên động vật trong vòng một tháng tới.

Nhóm thứ ba được nhận quỹ tài trợ của CEPI là các nhà nghiên cứu của ĐH Queensland (Úc). Chuyên gia ở đây kỳ vọng có thể điều chế vaccine sẵn sàng cho công đoạn thử nghiệm trên người trong vòng 16 tuần nữa.

Úc sẽ là nước chế tạo thành công vaccine ngừa virus corona - Ảnh 2.

rung Quốc và Nga đang phát triển vaccine phòng ngừa virus corona ( ảnh: internet)

Với những diễn biến trên, Giám đốc Anthony Fauci của NIAID kỳ vọng vaccine chống virus gây dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm trong ba tháng tới.Tính đến ngày 29/1, virus corona đã làm 132 người tử vong và gần 6.000 người nhiễm bệnh ở Trung Quốc. Ngoài Trung Quốc, hiện virus corona chủng mới đã xuất hiện tại 15 nước khác trên toàn thế giới.

Tính đến ngày 29/1, virus corona đã làm 132 người tử vong và gần 6.000 người nhiễm bệnh ở Trung Quốc. Ngoài Trung Quốc, hiện virus corona chủng mới đã xuất hiện tại 15 nước khác trên toàn thế giới.