Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cuối tháng 6 đến 20/7, Bắc Bộ có từ 3 đến 4 đợt nắng nóng

Nhận định về xu thế thời tiết từ ngày 25/6 đến ngày 20/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, có từ 3-4 đợt nắng nóng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, tập trung ở vùng trung du và đồng bằng.

Ở khu vực Trung Bộ, trong tháng 7, khả năng có nắng nóng kéo dài nhiều ngày, có thời đoạn có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Thời kỳ này, dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới (MJO) trong pha ngăn cản đối lưu trên khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Điều kiện MJO không thuận lợi cho hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và gây ít mưa ở khu vực Trung Bộ, cùng với đó làm cho nhiệt độ cả nước có xu hướng cao hơn so với trung bình. Do đó, tình trạng khô hạn còn tiếp tục diễn ra ở khu vực miền Trung.

Cuối tháng 6 đến 20/7, Bắc Bộ có từ 3 đến 4 đợt nắng nóng - Ảnh 1.

Cuối tháng 6 đến 20/7, Bắc Bộ có từ 3 đến 4 đợt nắng nóng.

Dự báo trong thời kỳ giữa tháng 7, có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 3-4 đợt mưa dông. Trong những ngày cuối tháng 6, ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa dông diện rộng. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang là thời kỳ mùa mưa nên sẽ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông.

Nhiệt độ trung bình trong cả thời kỳ trên hầu khắp các khu vực của cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, trong đó, tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có thể cao hơn từ 1-2 độ C.

Tổng lượng mưa trong cả thời kỳ dự báo tại các khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa tại khu vực Nam Bộ cao hơn khoảng 15-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo thời tiết ngày 26/6 cụ thể từng vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng Nam Sơn La-Hòa Bình 34-37 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, trung du và đồng bằng 34-37 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, phía Bắc có nơi trên 39 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.