Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cuối tuần, Bắc Bộ có đợt không khí lạnh

(Dân sinh) - Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Ðông Nam Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cuối tuần, Bắc Bộ có đợt không khí lạnh - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết ngày mai 18/9, Hà Nội và một số tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hôm nay (18/9) các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40 đến 80 mm/24 giờ, có nơi hơn 120 mm/24 giờ. Ðợt mưa này có khả năng kéo dài trong một đến hai ngày tới. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Ðông Nam Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên trong đêm 17 và 18/9 các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to.

Lưu ý, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 1-2 ngày tới.

Trung tâm DBKTTV TƯ dự báo từ ngày mai đến ngày 19/9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa (lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ).

Cùng với đó, nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Tin vùng áp thấp trên biển:

Trung tâm DBKTTV TƯ cũng cho biết, chiều 17/9, trên dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14,0-17,0 độ Vĩ Bắc hình thành một vùng áp thấp có vị trí lúc 16 giờ chiều nay ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 120km về phía Tây Nam. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có xu hướng di chuyển theo hướng Đông về phía đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) và ít có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong đêm 17 và 18/9, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.

Trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cuối tuần, Bắc Bộ có đợt không khí lạnh - Ảnh 3.

Dự báo thời tiết ngày 18/9, cuối tuần, Bắc Bộ có đợt không khí lạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các tỉnh ngày 18/9:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 74 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26, vùng núi có nơi dưới 22 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam (từ Phú Yên đến Bình Thuận) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.