Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và đồng phạm hầu tòa

Ông Nguyễn Bắc Son và 13 bị cáo bị đưa ra xét xử về cáo buộc vi phạm pháp luật trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 tuần.

Cảnh sát dẫn giải 2 cựu bộ trưởng đến tòa Đoàn xe thùng chở các bị cáo bị tạm giam đến tòa từ sáng sớm, trong số đó có ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn.

Zing.vn đưa tin, sáng nay (16/12), TAND Hà Nội xét xử 2 cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và 12 bị cáo liên quan thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Hơn 7h, 3 xe thùng chở ông Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son, Lê Nam Trà và một số bị cáo khác đến tòa.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 16 đến 31/12. HĐXX gồm 2 thẩm phán là bà Nguyễn Thị Xuân Thu (chủ tọa) và ông Trương Việt Toàn. VKSND Hà Nội phân công 3 kiểm sát viên giữ quyền công tố.

Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và đồng phạm hầu tòa - Ảnh 1.

Cảnh sát áp giải ông Nguyễn Bắc Son đến tòa sáng 16/12. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cùng 11 bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, Điều 220 Bộ luật Hình sự với khung phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Ngoài ra, các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Cao Duy Hải (nguyên Tổng giám đốc MobiFone) và Lê Nam Trà (nguyên Chủ tịch HĐQT MobiFone) còn bị VKS truy tố thêm tội Nhận hối lộ mức phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Còn bị cáo Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT AVG) bị truy tố tội Đưa hối lộ, quy định tại khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Vnexpress thông tin, theo cáo trạng năm 2015, khi Tổng công ty Viễn thông MobiFone muốn đầu tư vào lĩnh vực truyền hình, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son gợi ý mua lại Công ty Cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG).

"Với sự quyết liệt, tích cực" của ông Nguyễn Bắc Son và các bị can, ông Phạm Nhật Vũ đã bán được 95% cổ phần của AVG cho MobiFone với giá 8.900 tỷ đồng, cao hơn 6.500 tỷ đồng so với giá trị thật. Việc này mang lại lợi ích cho ông Vũ và các cổ đông AVG song gây thiệt hại gần 6.600 tỷ đồng cho nhà nước (tính cả tiền của các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn được rút trước hạn để thanh toán cho AVG).

Ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn cùng cựu chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà, cựu tổng giám đốc MobiFone Cao Duy Hải sau đó đã nhận "lót tay" khoảng 136 tỷ đồng từ Phạm Nhật Vũ. Theo vị trí và sức ảnh hưởng, ông Son nhận 3 triệu USD (hơn 66 tỷ đồng), ông Lê Nam Trà được đưa 2,5 triệu USD (hơn 55 tỷ đồng), ông Cao Duy Hải nhận 500.000 USD (hơn 11 tỷ đồng) và ông Trương Minh Tuấn nhận 200.000 USD (hơn 4 tỷ đồng).

Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và đồng phạm hầu tòa - Ảnh 2.

Cao Duy Hải bị truy tố vì nhận hối lộ 500.000 USD. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhiều bộ, ngành bị xác định liên quan vụ án như: Bộ Tài chính, Công an, Kế hoạch Đầu tư... Theo cáo trạng, trước khi phê duyệt dự án MobiFone mua cổ phần của AVG, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản báo cáo Thủ tướng và xin ý kiến của các bộ chuyên ngành. Từ đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản trả lời ngày 14/12/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 24/11/2015, Bộ Tài chính ngày 18/12/2015, Bộ Công an ngày 21/12/2015. Bộ Thông tin và Truyền thông đã căn cứ các văn bản này để ban hành quyết định 236/QĐ-BTTTT ngày 21/12/2015 phê duyệt dự án.

"Tài liệu điều tra xác định các cá nhân là lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính đã chưa làm đúng, đầy đủ trách nhiệm; ban hành các văn bản trả lời Bộ Thông tin và Truyền thông không đúng quy định, dẫn đến việc ban hành quyết định 236 trái pháp luật gây ra các thiệt hại về vật chất và tổn hại đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước", cáo trạng nêu.

Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và đồng phạm hầu tòa - Ảnh 3.

Cựu chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà. Ảnh: Hoàng Hà.

Ông Trương Minh Tuấn khai biết dự án có tổng mức đầu tư 8.900 tỷ đồng thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ mới chỉ có công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng chấp thuận chủ trương. Nhưng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn vẫn phải ký quyết định 236 vì phụ trách lĩnh vực phát thanh truyền hình.

Hơn nữa, ông Trương Minh Tuấn tích cực thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son còn vì được "hứa hẹn tạo điều kiện để làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông".