Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cứu du khách người Nhật bị đột quỵ trên biển

(Dân sinh) - Đang trên hành trình đi Trung Quốc, hành khách 75 tuổi người Nhật Bản bị đột quỵ, thuyền trưởng phải phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Cứu du khách người Nhật bị đột quỵ trên biển - Ảnh 1.

Người gặp nạn được lực lượng cứu nạn khẩn trương đưa đến bệnh viện. Ảnh: Xuân Ngọc/VnExpress.

Chiều 6/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang (Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa) đã cứu nạn 1 thuyền viên nước ngoài trên biển về cảng Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn.

Theo đó, vào hồi 21 giờ 35 phút ngày 5/12, lực lượng chức năng nhận được thông tin trên tàu khách Ocean Dream (quốc tịch Panama, hành trình Singapore - Trung Quốc), đang ở cách Nha Trang 170 hải lý về hướng Đông Nam, có một hành khách bị đột quỵ, hôn mê sâu, có nguy cơ tử vong.

Nhận được thông tin, tàu SAR 27-01 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang lập tức xuất phát thực hiện công tác cứu nạn.

Liên quan đến vụ việc trên, báo Biên phòng cho hay, do sóng to gió lớn, đến 14h ngày 6/12, lực lượng cứu nạn mới tiếp cận được tàu và đưa người bị nạn là ông Makino Tsuneji (sinh năm 1944, quốc tịch Nhật Bản) vào cảng Nha Trang, kịp thời chuyển đến bệnh viện Vinmec Nha Trang cấp cứu.

Được biết, đây là lần thứ 2 tàu khách này có người gặp nạn được lực lượng chức năng Khánh Hòa xử lý kịp thời.