Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cứu hộ 8 ngư dân trên tàu cá bị sóng đánh chìm tại Thừa Thiên Huế

Rạng sáng ngày 8/5, 2 tàu cá đang neo đậu tại vùng biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế bị sóng đánh chìm. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên 2 tàu cá có 8 ngư dân địa phương.

Tàu đánh cá của ngư dân xã Phú Thuận, Phú Vang, Thừa Thiên Huế bị sóng biển đánh chìm

Tàu đánh cá của ngư dân xã Phú Thuận, Phú Vang, Thừa Thiên Huế bị sóng biển đánh chìm

Sáng 8/5, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cứu hộ 8 ngư dân trên 2 tàu cá bị sóng đánh chìm.

Cụ thể, vào khoảng 3h40 rạng sáng cùng ngày, khi đang neo đậu tại tại vùng biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tàu cá mang số hiệu TTH 91075 TS do ông Trương Viết Hiệp (SN 1974, trú tại thôn An Dương 1, xã Phú Thuận) làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên bị sóng đánh trôi dạt, chìm cách bờ biển thôn Cự Lại Nam, xã Phú Hải, huyện Phú Vang khoảng 20m. 

Cùng thời điểm, tàu cá TTH 92349 TS do ông Phan Văn Liền (SN 1983, trú tại An Dương 3, Phú Thuận) làm thuyền trưởng và 3 thuyền viên bị sóng đánh trôi dạt vào bờ, mắc cạn tại bờ biển thôn Cự Lại Nam, xã Phú Hải, cách bờ khoảng 10m. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, đã cử 1 tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và ngư dân địa phương tiến hành cứu hộ 2 tàu cá nói trên.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả 8 ngư dân trên 2 phương tiện đã được đưa vào bờ an toàn; tàu cá TTH 92349 TS đã được cứu hộ thành công. Các lực lượng đang tiếp tục tiến hành các phương án cứu hộ tàu TTH 91075 TS bị chìm cách bờ khoảng 20m.

Các lực lượng chức năng tham gia cứu hộ tàu cá

Các lực lượng chức năng tham gia cứu hộ tàu cá

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian từ  2h30 phút đến 3h35 phút ngày 8/5/2023, khu vực đồng bằng ven biển thuộc địa bàn tỉnh đã xảy dông, lốc, gió giật mạnh. 

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày 8/5 tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Từ ngày 11-14/5/2023, tại Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra đợt mưa mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Video cứu hộ tàu cá bị sóng đánh dạt vào bờ

Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên Huế cảnh báo, thời tiết giai đoạn tháng 5 này vào buổi chiều tối khả năng xảy ra mưa dông và tố lốc, sét. Cơ quan chức năng đề nghị các địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã để người dân chủ động thu hoạch và phòng tránh các tại nạn có thể xảy ra.