Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cứu hộ cá voi con nặng gần 500kg bị mắc cạn tại bờ biển Thừa Thiên – Huế

Người dân xã Quảng Công (H. Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế) đã giúp sức cứu hộ, đưa một con cá voi con nặng gần 500kg bị dạ vào khu vực bờ biển của địa phương này.

Cứu hộ cá voi con nặng gần 500kg bị mắc cạn tại bờ biển Thừa Thiên – Huế - Ảnh 1.

Cá voi bị sóng đánh dạt vào bờ biển xã Quảng Công (Thừa Thiên - Huế) sáng 24/4

Chiều ngày 24/4, ông Lê Duận – Chủ tịch UBND xã Quảng Công xác nhận thông tin người dân trên địa bàn vừa cứu hộ một cá thể cá voi con bị mắc cạn trên khu vực bờ biển của xã.

Cụ thể, vào lúc khoảng 7h30 sáng cùng ngày, người dân thôn Cương Giáng, xã Quảng Công trong lúc ra biển đã phát hiện cá thể cá voi nói trên. Theo ông Duận, con cá voi này dài khoảng 3m, nặng gần 500kg. Khi bị sóng đánh dạt vào bờ, cá vẫn còn sống nên khoảng 15 phút sau, người dân đã giúp sức đưa con cá trở lại biển.

"Mấy ngày nay biển động, có thể con cá bơi vào vùng bờ biển để ăn khuyết rồi bị sóng đánh dạt vào khu vực nước cạn nên không bơi trở ra được", ông Duận nói.

Ông Duận cho biết thêm, tại khu vực bở biển của xã cứ khoảng 2 – 3 năm lại phát hiện cá thể cá voi bị trôi dạt vào, nhung đa số cá đã bị chết và được người dân chôn cất chu đáo.

Video người dân giải cứu cá voi con bị mắc cạn