Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cứu trợ khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

Mới đây, tổ chức Good neighbor GNI đã thực hiện hoạt động “Cứu trợ khắc phục hậu quả sau thiên tai” cho 109 hộ gia đình bị thiệt hại về người và của, 11 người bị thương bởi trận mưa lũ ngày 16/9/2022 tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang với tổng giá trị 572 triệu đồng.

IMG_2833

Theo báo cáo của UBND huyện Quang Bình, đêm 15 rạng sáng 16/9/2022, trên địa bàn huyện xảy ra mưa to gây lũ quét, sạt lở đất đá, ngập úng làm thiệt hại về người và tài sản của 9 xã/thị trấn trên toàn huyện, uớc tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra lên đến gần 120 tỷ đồng.

Với mong muốn chia sẻ khó khăn và hỗ trợ các hộ gia đình khắc phục hậu quả sau thiên tai và xây dựng nhà cửa, tổ chức GNI đã trao hỗ trợ các hộ gia đình chịu ảnh hưởng bởi trận mưa lũ. Các mức hỗ trợ gồm: (1) Hỗ trợ chi phí xây nhà cho 23 hộ gia đình bị lũ cuốn và sạt lở hoàn toàn nhà ở, mỗi hộ gia đình 20 triệu đồng; (2) Hỗ trợ 85 hộ gia đình có trẻ được GNI bảo trợ bị thiệt hại do mưa lũ, mỗi hộ gia đình 1 triệu đồng, (3) Hỗ trợ 11 người bị thương, mỗi người 2 triệu đồng và hỗ trợ gia đình có người bị chết 5 triệu đồng.

“Trận mưa lũ vừa rồi đã cuốn sạch toàn bộ nhà cửa và tài sản của gia đình, hiện cả nhà tôi đang phải đi ở nhờ nhà người quen. Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được số tiền hỗ trợ của tổ chức GNI, hi vọng gia đình tôi sẽ xây dựng xong nhà để kịp đón năm mới” - Anh Vẩn, xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình chia sẻ.

Thay mặt chính quyền địa phương và các hộ gia đình chịu thiệt hại do mữa lũ, bà Chẳng Thị Liên, Phó Chủ tịch UBND huyện Quang Bình gửi lời cảm ơn tổ chức GNI đã hỗ trợ cho người dân trong huyện. "Đây là những hỗ trợ vô cùng thiết thực đối với người dân để khắc phục hậu quả do mưa lũ để lại”, bà Chẳng Thị Liên nói.