Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đã có 33 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú - Bình Dương

Tính đến 19h ngày 7/9, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú đã lên 33 người. Hiện công tác cứu hộ vẫn tiếp tục.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, tính đến 19h ngày 7/9, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú đã lên 33 người. Hiện công tác cứu hộ vẫn tiếp tục.

Được biết, bên cạnh những người thiệt mạng đã được tìm thấy, lực lượng CNCH đã cứu sống 12 người mắc kẹt trên sân thượng và cứu hộ hơn 20 người thoát hiểm.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt vẫn đang được tiếp tục thực hiện.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt vẫn đang được tiếp tục thực hiện.

Trong ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hồ Chí Minh đã chi viện 5 phương tiện các loại, 25 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong quán karaoke.

Cho đến thời điểm hiện tại, hàng trăm CBCS thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát cơ động, Công an TP Thuận An… vẫn đang khẩn trương tiến hành công tác cứu nạn, cứu hộ. Các tổ công tác với trang thiết bị phương tiện cứu hộ luân phiên nhau tiếp cận hiện trường vụ cháy từ nhiều phía khác nhau để tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân của vụ cháy.

Cho đến thời điểm hiện tại, hàng trăm CBCS thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát cơ động, Công an TP Thuận An… vẫn đang khẩn trương tiến hành công tác cứu nạn, cứu hộ.

Cho đến thời điểm hiện tại, hàng trăm CBCS thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát cơ động, Công an TP Thuận An… vẫn đang khẩn trương tiến hành công tác cứu nạn, cứu hộ.

Được biết, Cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú có địa chỉ tại số 166C, đường Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú do ông L.A.X. (42 tuổi, ngụ phường An Phú, TP.Thuận An) làm chủ. Cơ sở này được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 có 3 tầng, gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu và 1 sân thượng, trong đó có 29 phòng hát karaoke đã hoạt động từ năm 2016 đến nay, có đăng ký đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan.