Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đã cứu được 7 thuyền viên chìm tàu ở cảng Dung Quất lên bờ an toàn

(Dân sinh) - Chiều 7/11, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết, sáng 7/11, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã đưa được 7 thuyền viên tàu Thành Hưng 08 mất tích do bị chìm tại vùng biển cảng Dung Quất lên bờ an toàn và vẫn tiếp tục tìm kiếm thuyền viên còn lại.

Đã cứu được 7 thuyền viên chìm tàu ở cảng Dung Quất lên bờ an toàn - Ảnh 1.

Tàu 4038 nỗ lực tìm kiếm cứu nạn

Trước đó, lúc 17 giờ 10 phút, ngày 6/11, tàu Thành Hưng 08 gồm 8 thuyền viên vận chuyển Clinker từ Quảng Ninh đi Vũng Tàu, trên hành ngang qua vùng biển Quảng Ngãi tại vị trí 15 độ 29’00’’N, 108 độ 43’43’’E, cách phao số 0 cảng biển Dung Quất khoảng 5 hải lý thì bị nước vào buồng máy.

Ngay sau khi nhận thông tin Cảng vụ Quảng Ngãi kết nối với tàu Trường An 26 đang hành trình gần khu vực tàu bị nạn yêu cầu tàu chuyển hướng hỗ trợ tìm kiếm, tàu Trường an 26 nhanh chóng tiếp cận khu vực tọa độ tàu bị nạn.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi gồm cảng vụ, lực lượng biên phòng và Cảnh sát biển Vùng 2 đã điều động phương tiện cứu nạn, tàu thuyền để cứu hộ, cứu nạn. Đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, tàu CSB 4038 phát hiện và đưa 4 thành viên tàu Thành Hưng 08 trên phao bè lên tàu vào bờ; đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, tàu PTSC 03 phát hiện thêm một phao bè tàu Thành Hưng 08. Tuy nhiên các tàu cứu nạn không thể tiếp cận do phao bè cùng ba thuyền viên dạt vào vùng cạn gần bờ thuộc khu vực xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam). Sau đó 3 thuyền viên này cũng di chuyển vào bờ an toàn.

Ông Lê Văn Lương, Giám đốc cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết: “Sau khi tìm kiếm cứu nạn 7 thuyền viên trên, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm thuyền viên hiện còn mất tích. Hiện 7 thuyền viên đưa vào bờ đã được kiểm tra sức khỏe ổn định”.