Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đã khoan làm mềm hơn 30m đất nơi đóng trụ bê tông, chuẩn bị đưa cháu bé ra khỏi lòng ống cọc bê tông

(Dân sinh) - Từ đêm 2/1 đến khoảng 8 giờ sáng ngày hôm nay 3/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, các Sở ngành, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an, quân đội vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để có thể đưa bé trai bị lọt vào lòng ống bê tông ra khỏi ống trong thời gian sớm nhất.

Nhiều máy móc chuyên dụng đã được đưa đến hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ. Trong quá trình cứu hộ, cứu nạn thì phương pháp khoan guồng xoắn được sử dụng để giảm ma sát giữa thành ống cọc bê tông và đất xung quanh.

 Đội cứu hộ đã hàn ống vách xuyên đêm, đến khoảng 3h sáng ngày 3/1 thì tiến hành đóng đoạn ống vách trên xuống mặt đất, vị trí nằm bao bọc bên ngoài lòng cọc bê tông nơi bé trai bị kẹt lại. Đoạn ống vách có chiều dài 19m, đường kính 1,5m được nhiều thiết bị, phương tiện hỗ trợ đóng xuống mặt đất. Hiện nay, lực lượng cứu nạn cứu hộ đang sử dụng nhiều thiết bị, phương tiện chuyên dụng để tiến hành phương án cứu hộ nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Đoạn ống vách có chiều dài 19m, đường kính 1,5m được nhiều thiết bị, phương tiện hỗ trợ đóng xuống mặt đất.

Đoạn ống vách có chiều dài 19m, đường kính 1,5m được nhiều thiết bị, phương tiện hỗ trợ đóng xuống mặt đất.

Bước sang ngày thứ 3, tại hiện trường công tác cứu hộ đang được thực hiện khẩn trương, nhanh chóng để đưa bé trai ra ngoài sớm nhất có thể.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn có mặt ở hiện trường để theo dõi, chỉ đạo sát sao công tác cứu hộ. Phương tiện, nhân lực được huy động tối đa để đảm bảo công tác cứu hộ được diễn ra nhanh chóng.

Sáng nay (3/1) công tác cứu hộ vẫn đang được lực lượng triển khai để nhanh chóng đưa bé trai ra ngoài trong thời gian sớm nhất.

Sáng nay (3/1) công tác cứu hộ vẫn đang được lực lượng triển khai để nhanh chóng đưa bé trai ra ngoài trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Lê Hoàng Bảo – Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp cho biết đã khoan làm mềm hơn 30m đất nơi đóng trụ bê tông. Công tác cứu hộ cứu nạn nhanh chậm còn phụ thuộc vào địa chất, địa tầng và và việc điều động thiết bị và phương tiện.