Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: 320 tỷ đồng xây dựng chung cư cho người có công với cách mạng

Từ nay đến năm 2025, Đà Nẵng sẽ tiến hành xây dựng và bố trí cho thuê 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công với cách mạng chưa có nhà ở hoặc diện tích nhỏ, đông nhân khẩu…

UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án xây dựng các khu chung cư xã hội bố trí cho gia đình người công với cách mạng (người có công) trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025. Mục tiêu của đề án đến năm 2025 tiến hành xây dựng, bố trí cho thuê 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công chưa có nhà ở hoặc nhà ở có diện tích nhỏ, đông nhân khẩu, nhiều thế hệ cùng chung sống...

Đà Nẵng: 320 tỷ đồng xây dựng chung cư cho người có công với cách mạng - Ảnh 1.

Đà Nẵng sẽ xây dựng 400 căn hộ chung cư cho người có công với cách mạng.

Cụ thể, địa phương sẽ tiến hành xây dựng các khu chung cư xã hội bố trí cho gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Các khu nhà chung cư bố trí cho gia đình người có công có khó khăn về nhà ở có quy mô từ 5 đến 7 tầng, có bố trí thang máy phù hợp, hình thức kiến trúc hiện đại, tạo không gian ở tiện nghi và thân thiện; có hạ tầng đồng bộ và thuận tiện, đồng thời cũng là điểm nhấn về cảnh quan xung quanh cho khu đô thị. Diện tích mỗi căn hộ đảm bảo tối thiểu 65 m2 sàn; bố trí đầy đủ công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho một gia đình; bên cạnh đó có khu sinh hoạt chung tại mỗi nhà chung cư, nhà bảo vệ, nơi để xe phù hợp, có lối đi riêng dành cho người khuyết tật; có khuôn viên cây xanh, khu vui chơi, giải trí, đường giao thông, lối đi nội bộ...

Được biết, tổng mức đầu tư của đề án xây dựng các khu chung cư xã hội bố trí cho gia đình người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn TP. Đà Nẵng là 320 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được cấp từ nguồn ngân sách thành phố.

Cũng theo đề án, đối tượng cho thuê là người có công; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thân nhân liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng...

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đề án; chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành quy định về các nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét duyệt hồ sơ thuê căn hộ chung cư bố trí cho gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở; đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng tham gia về hồ sơ thiết kế; xây dựng giá cho thuê căn hộ khu chung cư bố trí cho gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở…

Thời gian cho thuê căn hộ chung cư đối với người có công với cách mạng tối thiểu là 5 năm. Khi hết hạn hợp đồng cho thuê, tùy điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của gia đình để gia hạn. Khi bên thuê căn hộ chết mà thời hạn thuê căn hộ vẫn còn thì người đang cùng sinh sống với bên thuê căn hộ được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê căn hộ...

Sau khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc trung ương, chính sách hỗ trợ, cải thiện nhà ở gia đình người có công với cách mạng luôn nhận được sự quan tâm, đặc biệt của lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, nhằm tháo gỡ một phần khó khăn về nhà ở, góp phần nâng cao đời sống của gia đình người có công với cách mạng.

Giai đoạn trước đó, từ năm 1997 - 2012, song song với thực hiện chính sách hỗ trợ, miễn, giảm tiền sử dụng đất, hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa đối với người có công với cách mạng, Đà Nẵng ưu tiên sử dụng quỹ đất và bố trí cho 854 gia đình có công với các mạng xây dựng nhà ở xây dựng nhà ở nhằm ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên đến tháng 7/2014, khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, việc bố trí đất cho gia đình người có công cách mạng xây nhà ở phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Vì vậy, thực tế vẫn còn nhiều gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố khó khăn về nhà ở có nguyện vọng được bố trí đất nhưng không đảm bảo khả năng về tài chính để đấu giá nhận quyền sử dụng đất làm nhà ở.