Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tắm biển

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo người dân, du khách chấp hành và thực hiện đúng nội quy, quy định bãi biển, tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên cứu hộ tại bãi biển nhằm bảo đảm an toàn, tránh các sự cố đuối nước xảy ra trong mùa du lịch biển.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo người dân và du khách nên tắm tại những khu vực có giăng phao an toàn, nơi có nhân viên cứu hộ trực.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo người dân và du khách nên tắm tại những khu vực có giăng phao an toàn, nơi có nhân viên cứu hộ trực.

Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, hiện bắt đầu vào mùa cao điểm du lịch biển, lượng khách tham quan tắm biển tại các bãi biển công cộng trên địa bàn thành phố gia tăng.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tắm biển tại các bãi biển của thành phố, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tăng cường bố trí lực lượng cứu hộ trực tại các bãi tắm dọc 2 tuyến đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa và Nguyễn Tất Thành.

Nhằm hạn chế tối đa các tai nạn khi tắm biển, đặc biệt là các trường hợp nhóm học sinh, người dân và du khách vui chơi, tắm biển ở những khu vực không có lực lượng cứu hộ và tắm ngoài thời gian trực của đội cứu nạn, Ban quản lý cũng thông báo thời gian trực của lực lượng cứu hộ bãi biển để người dân và du khách được biết.

Cụ thể, khung giờ trực của đội cứu hộ trong thời gian từ ngày 15/3/2023 đến hết 30/9/2023:

Thời gian trực cao điểm trong ngày buổi sáng từ 4 giờ 30 đến 7 giờ 30; buổi chiều trực từ 15 đến 19 giờ.

Thời gian trực mùa thấp điểm trong ngày từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 sáng và 11 giờ 30 phút đến 15 giờ.

Thời gian từ ngày 1/10/2023 đến hết 14/3/2024: Thời gian trực cao điểm trong ngày từ 5 đến 7 giờ 30 sáng và buổi chiều từ 15 đến 18 giờ 30.

Thời gian trực thấp điểm trong ngày từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 và buổi chiều từ 11 giờ 30 đến 15 giờ.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân và du khách chấp hành và thực hiện đúng nội quy, quy định bãi biển; quan sát các bảng cảnh báo, khuyến cáo và tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên cứu hộ tại bãi biển; không được tắm biển trong những ngày thời tiết xấu hay có bảng cảnh báo nguy hiểm cấm tắm; nên tắm tại những khu vực có giăng phao an toàn, nơi có nhân viên cứu hộ trực; không tiếp tục tắm biển khi có hiệu lệnh thông báo hết giờ trực cứu hộ.