Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Chị nợ ngân hàng, em bị gọi điện “khủng bố” đòi nợ

Không chỉ bị bêu riếu trên Facebook với những thông tin sai sự thật, nhóm đối tượng lạ còn nhắn tin, đe dọa… để đòi số tiền 400 triệu đồng.

Thông tin trên báo Vietnamnet, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của chị N.T.M.H (ngụ phường Khuê Trung) về việc bị nhóm người lạ khủng bố đòi nợ.

Các đối tượng liên tục nhắn tin và tiếp cận đe dọa gia đình chị H. để đòi khoản nợ của chị T.(Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam)

Các đối tượng liên tục nhắn tin và tiếp cận đe dọa gia đình chị H. để đòi khoản nợ của chị T. (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam).

Theo trình báo, từ ngày 12/9 đến nay, chị H. bị nhiều người lạ dùng sim rác gọi điện khủng bố, yêu cầu trả nợ 400 triệu đồng mà không biết khoản nợ từ đâu. Không chỉ uy hiếp, những người này còn gọi điện đến trường của 2 con chị H. đe dọa chửi giáo viên và yêu cầu nhà trường nói con chị H. về thông báo với cha mẹ trả nợ.

Chưa hết, ngày 17/9, hình ảnh gia đình và cơ sở kinh doanh của chị H. bất ngờ bị bêu riếu trên Facebook với thông tin sai sự thật như chị H. đang bị truy lùng đòi nợ.

Theo tờ báo này, qua xác minh, Công an quận Cẩm Lệ cho biết, năm 2014, chị ruột của H. tên là T. có vay 150 triệu đồng tại một ngân hàng chi nhánh tại Đà Nẵng, theo hình thức tín chấp nhưng lâm cảnh khó khăn nên mất khả năng chi trả.

Đến đầu năm 2019, chị T. mới có tiền, đến ngân hàng trả nợ thì được thông báo món nợ đã chuyển về Hội sở của ngân hàng này xử lý. Sau đó, chị T. bị nhiều người dùng sim rác gọi điện khủng bố đòi nợ 400 triệu đồng gồm tiền gốc và lãi, đồng thời bị bêu rếu trên Facebook cá nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghe tin của chị ruột, chị H. dùng điện thoại liên hệ với một trong các sim rác để hỏi về sự việc của chị mình thì bị nhóm này gọi điện khủng bố đòi nợ.

Theo báo Pháp luật Việt Nam, thời gian qua trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tục xảy ra một số vụ khủng bố đòi nợ, trong khi nạn nhân không phải là người vay nợ.

Vụ việc hiện đang được Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục xác minh làm rõ.