Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Đề nghị xử lý quán Internet, cá nhân không chấp hành phòng chống dịch Covid-19

Mặc dù đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, tuy nhiên một số cá nhân vẫn không tuân thủ, buộc cơ quan chức năng phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Đà Nẵng: Đề nghị xử lý quán Internet và 1 số thanh niên không chấp hành phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Quán internet Cyber Gaming ở Đà Nẵng lén lút hoạt động, bất chấp lệnh giãn cách xã hội

Ngày 4/8, thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, Tổ công tác C1-911 thuộc đơn vị đã bàn giao cho Công an phường Hoà Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) làm rõ và xử lý nghiêm đối với tiệm internet Cyber Gaming trên đường Ngô Văn Sở về hành vi tập trung đông người, vi phạm nghiêm trọng Chỉ thị 16 của Thủ tướng ngay trong lúc cả thành phố đang gồng mình chống dịch.

Trước đó, khoảng 14h30 phút ngày 3/8 qua công tác trinh sát nắm tình hình, Tổ công tác C1-911 Công an thành phố Đà Nẵng phát tiệm internet Cyber Gaming lén lút mở cửa đón khách, ngang nhiên chống lại chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua kiểm tra 3 phòng của tiệm internet nói trên, lực lượng chức năng phát hiện 11 nam thanh niên đang miệt mài chơi game. Các thanh niên này chủ yếu là học sinh - sinh viên trên địa bàn. Do dịch Covid-19 được nghỉ nên tập trung tại quán này để chơi game.

Thậm chí, có thanh niên mang theo ba lô quần áo và thừa nhận sẽ chơi game liên tục dài ngày ở đây.

Theo cơ quan công an, tiệm internet nói trên do Tôn Thất Hoà (SN 1995, trú 29 Phú Lộc 19, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) làm chủ và giao cho Lê Việt Hùng (SN 1994), trú 73 Trần Ngọc Sương, phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ làm quản lý.

Hoà thừa nhận đã được Cảnh sát khu vực phổ biến về việc đóng cửa tiệm, thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng vì lợi nhuận nên đã đồng ý cho Hùng lén lút mở cửa đón khách.

Vừa qua, Công an phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cũng đã đề nghị xử phạt 5 thanh niên trên địa bàn phường mức phạt 42,5 triệu đồng vì không chấp hành phòng chống dịch Covid-19 và cản trở người thi hành công vụ.

Trước đó, lúc 18h30 chiều 31/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, khi đến đoạn số nhà 67 Mẹ Nhu (Tổ 15, phường Thanh Khê Tây) Tổ kiểm soát liên ngành phường Thanh Khê Tây đã phát hiện 5 thanh niên gồm: Trần Văn P (trú tổ 12); Đặng Bá Tây, Đặng Bá Thịnh, Đặng Bá Tùng và Đặng Bá Thi (đều cùng trú tại nhà 67, Mẹ Nhu) đang ngồi nhậu với nhau.

Khi bị nhắc nhở, các đối tượng nói trên không những không chấp hành mà còn phản ứng lại và có biểu hiện không chấp hành.

Khi lực lượng Công an phường đến giải quyết, các đối tượng trên cũng có biển hiện chống đối nên đã bị tổ công tác của phường Thanh Khê Tây khống chế đưa về trụ sở làm việc.