Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng đón gần 78.000 lượt khách tham quan, du lịch dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Với nhiều hoạt động lễ hội, sự kiện văn hoá, du lịch hấp dẫn được tổ chức đã thu hút đông đảo du khách đến TP Đà Nẵng dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills đón khoảng 18.500 khách.

Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills đón khoảng 18.500 khách.

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng khách tham quan, du lịch đến thành phố đạt gần 78.000 lượt khách. Trong đó, lượng khách theo các đường bay quốc tế và nội địa ước đạt 38.979 khách với 262 chuyến bay từ Singapore, Thái Lan, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Cần Thơ, Phú Quốc…

Công suất phòng khối khách sạn 4-5 sao đạt 50-60%, các khách sạn ven biển đạt khoảng 70-90%. Một số khách sạn khách ở kín các phòng trong 2 ngày 9 - 10/4.

Đáng chú ý, trong dịp nghỉ lễ này, lượng khách đến các khu, điểm du lịch tăng lên nhanh chóng, như: Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills đón khoảng 18.500 khách; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài khoảng 9.000 khách; danh thắng Ngũ Hành Sơn khoảng 4.500 khách...

Để thu hút du khách đến tham quan, du lịch, TP Đà Nẵng cũng đã triển khai hàng loạt các hoạt động kích cầu du lịch với nhiều sự kiện hấp dẫn như: tổ chức chuyến tàu đầu tiên từ Đà Nẵng ra đảo Lý Sơn vào ngày 9/4 với gần 400 khách; chương trình âm nhạc điện tử “DaNang - The City of Future” lần đầu tiên diễn ra bên bờ sông Hàn; chương trình phun lửa, phun nước tại Cầu Rồng vào các tối cuối tuần; các hoạt động văn hóa nghệ thuật hai bên bờ sông Hàn; chợ đêm Sơn Trà…

Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng cũng tiếp tục thực hiện chương trình miễn phí vé tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm; giảm giá vé tham quan, lưu trú, sử dụng dịch vụ tại các khu điểm du lịch trong tháng 4/2022.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP lữ hành quốc tế Hải Vân Cát cho biết: Sau 2 năm dịch bệnh diễn ra, thời điểm này, rất nhiều người có nhu cầu đi du lịch. Chính vì vậy, dịp nghỉ lễ là cơ hội để các đơn vị lữ hành, dịch vụ cũng như các khu, điểm du lịch có chương trình kích cầu, thu hút du khách. Sau lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, sắp tới sẽ là nghỉ lễ 30/4-1/5, dự kiến lượng khách tham quan, du lịch đến thành phố sẽ còn tăng cao. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi có khoảng 2.000 - 3.000 lượt khách đặt tour đã thanh toán 100% trong dịp lễ này và khả năng lượng khách còn tiếp tục tăng. Công ty chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, dịch vụ và nhân lực để phục vụ du khách.