Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Đóng cửa cổng nhà lúc trời mưa, nam sinh lớp 11 bị điện giật tử vong

Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng vừa xác nhận, trên địa bàn phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) đã xảy ra vụ điện giật khiến một nam sinh lớp 11 tử vong thương tâm.

Thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 21h đêm 13/9, trong lúc trời có mưa, em Lê Đình Lộc (17 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chạy ra đóng cửa cổng nhà đã bất ngờ bị điện giật, gia đình và người dân phát hiện đã gọi xe cấp cứu, tuy nhiên em Lộc đã tử vong ngay sau đó.

Đà Nẵng: Đóng cửa cổng nhà lúc trời mưa, nam sinh lớp 11 bị điện giật tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi nam sinh lớp 11 bị điện giật tử vong. (Ảnh: Báo Công an nhân dân).

Công an phường Nại Hiên Đông và quận Sơn Trà đã đến điều tra nguyên nhân nạn nhân tử vong. Theo báo Người Lao động, tại căn nhà ở giao lộ Dương Vân Nga – Chu Huy Mân, hiện trường nơi xảy ra sự việc, căn nhà có phần khung rào và cổng cửa đều bằng sắt. Gia đình có bắt một sợi dây điện quấn theo các khung này.

Không may, một phần dây điện bị tróc vỏ nhựa, lòi lõi đồng truyền điện đến toàn bộ khung sắt. Khi em Lộc ra đóng cửa là thời điểm có điện nên bị giật.