Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Hoàn thành chung cư cho người có công với cách mạng trong năm 2024

Thành phố Đà Nẵng đầu tư hơn 223 tỷ đồng xây chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại quận Sơn Trà, sẽ hoàn thành trong tháng 6/2024.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng chúc tết, tặng quà các đơn vị thi công dự án.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng chúc tết, tặng quà các đơn vị thi công dự án.

Dự án chung cư xã hội cho người có công với cách mạng đường Vũ Mộng Nguyên (quận Sơn Trà) có tổng mức đầu tư là 223,8 tỷ đồng; được xây dựng 12 tầng và 1 tầng hầm, 1 tầng áp mái, với 209 căn hộ, với diện tích từ 65 đến 77 m2/căn hộ. Dự kiến hoàn thành cuối tháng 6/2024.

Theo Quyết định của UBND TP.Đà Nẵng về phê duyệt điều chỉnh đề án “Xây dựng các chung cư nhà ở xã hội bố trí cho gia đình người có công với Cách mạng có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2020-2025”, các khu chung cư sẽ được xây dựng từ 5 - 12 tầng, có bố trí thang máy phù hợp, kiến trúc tiện nghi… Tổng mức đầu tư của đề án là 400 tỉ đồng với quy mô 400 căn hộ. Trong đó, giai đoạn 1 khoảng 209 tỉ đồng, giai đoạn 2 và 3 khoảng 191 tỉ đồng.

Giai đoạn 1 (2020 - 2024) triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành 209 căn hộ ưu tiên bố trí đối với gia đình người có công cách mạng tại khu đất đường Vũ Mộng Nguyên, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Khu đất gồm 32 lô đất có tổng diện tích khoảng 3.122 m2.

Giai đoạn 2 (2023 - 2025) tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư xây dựng một số căn hộ tại khu đất trung tâm thành phố (quận Hải Châu hoặc quận Thanh Khê). Giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn khu đất phù hợp để tiếp tục triển khai.

Giai đoạn 3 (2024 - 2025) tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư xây dựng số căn hộ còn lại, bố trí đối với gia đình người có công cách mạng có khó khăn về nhà ở còn lại tại khu đất địa chỉ đường Trương Vĩnh Ký (Hòa Châu, huyện Hòa Vang). Khu đất này có diện tích khoảng 3.034 m2 đã được phê duyệt quy hoạch là đất dự trữ, hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý.

Mục tiêu của đề án bố trí cho thuê 400 căn chung cư cho gia đình người có công với cách mạng chưa có nhà ở hoặc nhà ở có diện tích nhỏ, đông nhân khẩu, nhiều thế hệ cùng chung sống. Việc này để hỗ trợ tất cả gia đình có chỗ ở ổn định.

Theo đó, đối tượng được thuê là người hoạt động cách mạng từ trước ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cho biết, Dự án chung cư xã hội cho người có công với cách mạng đường Vũ Mộng Nguyên là công trình trọng điểm của Thành phố. Hiện TP. Đà Nẵng có hơn 100.000 người có công, trong đó hơn 18.000 là đối tượng cần được hỗ trợ. Riêng nhà ở cho người có công, Thành phố rất quan tâm.

“Hơn 10 năm trở lại đây, Thành phố đã triển khai đề án xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công cách mạng. Đây là chương trình Thành phố làm rất tốt, cơ bản giải quyết được nhu cầu nhà ở cho người có công. Tuy nhiên qua khảo sát, hơn 400 đối tượng cần sự trợ giúp về nhà ở. Vì vậy, thành phố quyết định đầu tư công trình trọng điểm này. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và chính sách xã hội nhân văn của Thành phố Đà Nẵng”, ông Triết chia sẻ.

Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư dự án và các nhà thầu thi công phải hoàn thành công trình đúng tiến độ cam kết, đảm bảo công trình chất lượng, an toàn. Ngoài ra, cần dành không gian công cộng, khu vực sinh hoạt chung trong dự án.

Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhanh chóng có hướng dẫn, quy trình xét duyệt người có công được thụ hưởng. Quan điểm là công bằng, khách quan và đúng đối tượng. Khi công trình hoàn thành là có ngay danh sách người có công cách mạng đủ điều kiện được bố trí căn hộ chung cư, phát huy tối đa giá trị đầu tư của dự án.