Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng lan toả văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng

Nhằm lan toả văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng, từ ngày 20-24/4, Sở Văn hoá và Thể thao TP Đà Nẵng tổ chức “Ngày hội văn hoá đọc Đà Nẵng 2022” tại thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng.

Hội sách nhằm lan toả văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng.

Hội sách nhằm lan toả văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng, “Ngày hội Văn hoá đọc Đà Nẵng 2022 – đợt I” quy tụ 6 đơn vị xuất bản, phát hành hàng đầu Việt Nam, giới thiệu các tác phẩm mới nhất, các tựa sách hay và giá trị đến với công chúng. Qua đó tạo môi trường trao đổi, hợp tác, phát triển trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sách.

Sự kiện còn là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa địa phương với du khách gần, xa khi đến với Đà Nẵng sau đại dịch COVID-19. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam (21/4/2022), góp phần tôn vinh những giá trị và khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng.

Trong khuôn khổ “Ngày hội văn hoá đọc Đà Nẵng 2022” sẽ diễn ra toạ đàm, giao lưu cùng chuyên gia trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, xuất bản, các diễn giả nổi tiếng trong làng văn học như: Toạ đàm “Hãy bắt đầu viết cuốn sách của bạn” cùng diễn giả Dương Thanh Truyền, “Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc tại Đà Nẵng”- diễn giả Bùi Xuân; Toạ đàm bàn về dịch thuật văn học của tác giả, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng, Lan Huế; Giới thiệu tác giả - tác phẩm “Có một Bình Dương” của tác giả Lê Anh Dũng…

Hội sách lần này cũng sẽ trưng bày, triển lãm, kinh doanh xuất bản phẩm, giới thiệu đến công chúng khoảng 10.000 tựa sách đa dạng về thể loại, đề tài phù hợp với từng đối tượng độc giả khác nhau. Ngoài ra, nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức như “Vẽ tương lai-  tô ước mơ” dành cho phụ huynh cùng bé trổ tài chế tác, sáng tạo và các trò chơi tương tác xung quanh nội dung, nhân vật trong sách…