Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng mở 2 điểm tiếp nhận hàng thiết yếu ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngành LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng vừa có thông báo về việc tiếp nhận hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngành LĐ-TB&XH Đà Nẵng mở điểm tiếp nhận hàng thiết yếu ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 - Ảnh 1.

Đà Nẵng tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ các nhà tài trợ.

Theo đó, để thuận tiện cho việc tiếp nhận và điều phối các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Đà Nẵng, Sở LĐ-TB&XH TP mở 2 điểm tiếp nhận. Riêng tiền mặt, vật tư, trang thiết bị y tế, những người đóng góp, tài trợ gửi trực tiếp đến UBMTTQVN TP. Đà Nẵng.

Hai điểm tiếp nhận do Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng gồm: Địa điểm 1 tại số 4 Lê Duẩn (quận Hải Châu). Người tiếp nhận: Phan Thuý Linh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng, số điện thoại: 0905 192 465; Thượng tá Nguyễn Đình Ngọc, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, BCHQS TP); ông Trần Công Nguyên, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Địa điểm 2 tại số 64 đường Đống Đa (quận Hải Châu), do các Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP phụ trách.

Các điểm tiếp nhận nói trên bắt đầu hoạt động từ 13h ngày 31/7/2020.

Sáng 1/8, trao đổi với phóng viên, bà Phan Thuý Linh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng cho biết, hiện các anh em tại 2 điểm điểm đang tiếp nhận các mặt hàng như nước, mì tôm. Bên canh đó, Sở cũng đã kết nối nhu cầu của các bệnh viện, khu cách ly tập trung với các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện.

Trong khi đó, theo UBMTTQ VN TP. Đà Nẵng, trong chiều 31/7, Thành phố đã tổ chức tiếp nhận hơn 4,7 tỷ đồng, 100 máy thở, 900 chai sát khuẩn ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.