Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng mở lại các cửa hàng bán sách giáo khoa, văn phòng phẩm, tiệm sửa xe

(Dân sinh) - Lãnh đạo TP Đà Nẵng thống nhất cho mở các cửa hàng bán sách giáo khoa, văn phòng phẩm và tiệm sửa xe. Đồng thời, giao văn phòng UBND thành phố khẩn trương dự thảo phương án phòng, chống dịch trong thời gian đến theo từng vùng xanh, vàng, đỏ trên cơ sở của Quyết định 2905.

Đà Nẵng mở lại các cửa hàng bán sách giáo khoa, văn phòng phẩm, tiệm sửa xe - Ảnh 1.

Thành phố Đà Nẵng cho mở lại các cửa hàng bán sách giáo khoa, văn phòng phẩm.

Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, trong ngày 11/9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 19 ca mắc mới SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca trong khu cách ly tập trung, 4 cách ly hoặc cách ly tạm thời tại nhà, 8 ca trong khu phong toả và 2 ca được phát hiện thông qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình.

Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố có 20 xã/phường không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong toả (vùng xanh). Cụ thể: huyện Hòa Vang có 8 xã (Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Liên, Hòa Phước, Hòa Nhơn); quận Sơn Trà có 6 phường (An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang); quận Ngũ Hành Sơn: 2 phường (Hòa Quý, Mỹ An); quận Hải Châu có 3 phường (Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1) và quận Thanh Khê có 1 phường (Hòa Khê).

Liên quan đến công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo diễn ra trong ngày 11/9, trước tình hình dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thống nhất cho mở các cửa hàng sách giáo khoa, văn phòng phẩm và tiệm sửa xe. Đồng thời, giao Văn phòng UBND thành phố khẩn trương dự thảo phương án phòng, chống dịch trong thời gian đến trên cơ sở bám sát Quyết định 2905 và 3 vùng xanh, vàng, đỏ theo tinh thần nới rộng các hoạt động.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải xây dựng phương án tăng số lượng xe vận tải phục vụ cung ứng lương thực, thực phẩm. Giao Sở Công Thương khẩn trương xây dựng kịch bản mở lại các chợ truyền thống, trong đó có chợ đầu mối trên tinh thần chỉ phục vụ người dân Đà Nẵng, các xe ngoại tỉnh phải đi vào theo xe vận tải lớn để thành phố kiểm soát, phòng, chống dịch.