Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng phát động ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Từ nguồn Quỹ vận động, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết, trao phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, hỗ trợ con em hộ nghèo vượt khó học giỏi, người bị bệnh hiểm nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố.

Đà Nẵng phát động ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

Đà Nẵng phát động ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc vận động ủng hộ Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022.

Hiện nay, TP Đà Nẵng nâng mức chuẩn hộ nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025, theo đó đầu năm 2022, thành phố có hơn 12.000 hộ nghèo đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát động, vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, tổ chức... tích cực tham gia Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022.

Cụ thể, mỗi cán bộ công chức viên chức, người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo” thành phố 1 ngày lương.

Đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, tùy vào điều kiện đơn vị ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, chia sẻ khó khăn với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Thời gian vận động từ ngày 17/9 đến hết ngày 17/10.

Không để ai bị bỏ lại phía sau, những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” TP Đà Nẵng luôn được sự quan tâm của chính quyền, sự đồng hành của các ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị và sự ủng hộ của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm. Từ nguồn Quỹ vận động, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết, trao phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, hỗ trợ con em hộ nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ người bị bệnh hiểm nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố.