Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Tạm dừng khởi công dự án hạ tầng giao thông để phòng, chống dịch do virus corona

(Dân sinh) - Thành phố Đà Nẵng tạm dừng lễ khởi công dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố để tập trung cho công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona.

Thành phố Đà Nẵng tạm thời dừng lễ khởi công dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố để tập trung phòng, chống dịch do virus corona.

Thành phố Đà Nẵng tạm thời dừng lễ khởi công dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố để tập trung phòng, chống dịch do virus corona.

Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết, nhằm tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch do virus corona, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có chỉ đạo, tạm thời dừng 2 lễ khởi công công trình gồm: Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông phía tây TP Đà Nẵng "Công trình đường vành đai tây 2 - đường và cầu qua sông Cổ Cò" và Dự án Cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà vào sáng nay (3/2/2020) như kế hoạch ban đầu.

Trước đó, TP Đà Nẵng dự kiến khởi công dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố vào ngày 3/2 nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2020).

Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông TP Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1894/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 và được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 4539/QĐ-UBND ngày 09/10/2018. Dự án đầu tư xây dựng 2 Công trình: Đường Vành đai phía Tây 2, Đường và cầu qua sông Cổ Cò.

Tuyến đường Vành đai phía Tây 2 đi qua các phường: Hòa Thọ Tây, Hòa Phát, Hòa An thuộc quận Cẩm Lệ; phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc thuộc quận Liên Chiểu và xã Hòa Liên thuộc huyện Hòa Vang.

Tuyến đường và cầu qua sông Cổ Cò thuộc địa phận phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Dự án nhằm phát triển cơ sở hạ tầng giao thông một cách hiệu quả và bền vững, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, giảm tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và cải thiện điều kiện đi lại của người dân TP Đà Nẵng.

Đồng thời, hạn chế ùn tắc giao thông ở trung tâm thành phố, hoàn chỉnh kết nối mạng lưới giao thông TP Đà Nẵng và giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A.