Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Thao diễn kỷ niệm ngày sơ cấp cứu Thế giới năm 2019

Ngày 14/9, tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày sơ cấp cứu Thế giới năm 2019.

Với chủ đề "Sơ cấp cứu cho những người dễ bị tổn thương", lễ mít tinh kỷ niệm ngày sơ cấp cứu Thế giới năm 2019 nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân ý nghĩa của việc trang bị kiến thức về sơ cấp cứu, góp phần giảm thiểu tỷ lệ tử vong do tai nạn thương tích và trong thiên tai bão lũ.

Đà Nẵng: Thao diễn kỷ niệm ngày sơ cấp cứu Thế giới năm 2019 - Ảnh 1.

Thao diễn sơ cấp cứu về tình huống tai nạn giao thông cho các tình nguyện viên.

Tại lễ kỷ niệm, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã tổ chức thao diễn sơ cấp cứu về tình huống tai nạn giao thông cho các tình nguyện viên. Tình huống giả định là mọi người đang tham gia giao thông trên đường, một xe ô tô đi tốc độ nhanh, vào cua bị mất lái đã va chạm với 2 xe máy cùng chiều chở theo 2 người. Vụ tai nạn đã làm 8 người bị thương và đưa đi cấp cứu.

Bà Trần Thị Hồng An - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, thông qua cuộc diễn tập, không chỉ kêu gọi mọi người nâng cao ý thức, trang bị kiến thức kỹ năng sơ cấp cứu để giúp mình, mà còn hỗ trợ cứu sống những người xung quanh trong tình huống khẩn cấp.

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ tử vong do tai nạn thương tích cao trên thế giới. Thống kê chưa đầy đủ của Cục quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế), năm 2018 cả nước xảy ra hơn 1.226.700 trường hợp bị tai nạn thương tích, trong đó có gần 9.750 trường hợp tử vong.