Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng thiết lập vùng cách ly tế để phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Hải Châu

Trưa ngày 15/8, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Đà Nẵng phát đi thông báo về việc thiết lập vùng cách ly tế để phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Hải Châu.

Đà Nẵng thiết lập thêm vùng cách ly tế để phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Hải Châu - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Đà Nẵng quyết định thiết lập vùng cách ly tế đối với toàn bộ Tổ dân phố 29 và một phần Tổ dân phố 30, 43, 44 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu.

Thời gian áp dụng biện biện pháp cách ly tế: Kể từ 0h ngày 15/8/2020 đến 0h ngày 29/8/2020 và có thể gia hạn thêm tuỳ tình hình dịch bệnh.

Trước đó, ngày 14/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cũng đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực tổ dân phố 31, thuộc khu vực Hòa Phú 1, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong ngày 15/8, thành phố Đà Nẵng chọn Khu Villas Hinode thuộc dự án Mikazuki Spa & Hotel Resort, địa chỉ Khu du lịch Xuân Thiều (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) để thiết lập cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 đối với cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, bắt đầu từ ngày 15/8/2020.

Mặt khác, cũng theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng, từ 14h ngày 13/8 đến 14h00 ngày 14/8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 14 trường hợp dương tính SARS-CoV-2; Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang đã cho xuất viện 5 bệnh nhân Covid-19. Có 62 bệnh nhân Covid-19 âm tính lần 1, 23 trường hợp âm tính lần 2, 5 trường hợp âm tính lần 3 và 15 trường hợp âm tính lần 4 với SARS-CoV-2.