Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng thu ngân sách hơn 7.200 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước của Đà Nẵng 3 tháng đầu năm 2022 là 7.241 tỷ đồng, đạt gần 37% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Đà Nẵng sẽ tập trung khôi phục hoạt động du lịch, xây dựng hình ảnh thành phố an toàn, thân thiện.

Đà Nẵng sẽ tập trung khôi phục hoạt động du lịch, xây dựng hình ảnh thành phố an toàn, thân thiện.

Ngày 14/4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 7 nhằm tổng kết công tác quý 1/2022 và đưa ra các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trong quý 2 của thành phố.

Theo báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng, các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố dần khôi phục và tăng trưởng khá trên một số lĩnh vực. Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) quý I ước tăng 0,89% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu tăng gần 30%.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã cho chủ trương về Đề án Định hướng phát triển du lịch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chỉ đạo mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu du lịch, mở lại các đường bay quốc tế và quốc nội. Nhờ đó, các hoạt động du lịch từng bước khởi sắc, nhất là từ giữa tháng 3 đến nay.

Hoạt động sản xuất công nghiệp cũng bắt đầu phục hồi và có chuyển biến tích cực. Trong quý 1 năm 2022, thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 3.500 tỷ đồng; cấp mới 8 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 6 triệu USD. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng gần 60% so với cùng kỳ năm 2021.

Ước đến hết tháng 3, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn là 790 tỷ đồng, đạt 13% kế hoạch Trung ương giao. Tổng thu ngân sách nhà nước tại Đà Nẵng 3 tháng đầu năm hơn 7.200 tỷ đồng, đạt gần 37% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Trong quý 1, các thành phần kinh tế trên địa bàn cũng đã tạo việc làm cho 4.500 lao động, trong đó có 3.750 vị trí việc làm tăng thêm; triển khai mở rộng chính sách hỗ trợ người có công cách mạng và người lao động có giao kết hợp đồng lao động hoặc không có giao kết hợp đồng lao động…

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định, kinh tế thành phố tuy có tăng trưởng nhưng còn thấp, đời sống một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với số lao động tự do thất nghiệp, lao động lĩnh vực dịch vụ...

Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chưa điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng trong năm nay là 7%. Để đạt được mục tiêu này, trong 3 quý còn lại, mỗi quý phải đạt mức tăng trưởng 9%.

Về giải pháp tiếp tục phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trong quý 2/2022 và để đạt được mức tăng trưởng đề ra, Đà Nẵng sẽ khôi phục hoàn toàn dịch vụ du lịch, xây dựng hình ảnh Đà Nẵng an toàn, thân thiện và tổ chức thành công một số sự kiện lớn như: Diễn đàn Đường bay châu Á, Giải Golf Phát triển châu Á 2022…

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp.