Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng tiêm hơn 54.000 liều vaccine COVID-19 trong một ngày

(Dân sinh) - Lãnh đạo TP Đà Nẵng đề nghị các quận, huyện chủ động lập danh sách đối tượng tiêm, ưu tiên những địa bàn có mật độ dân cư cao, kiệt, hẻm, những vùng có nhiều yếu tố nguy cơ, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đà Nẵng tiêm hơn 54.000 liều vaccine COVID-19 trong một ngày - Ảnh 1.

Ngành Y tế Đà Nẵng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, trong ngày 17/9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 8 ca mắc mới. Trong đó, có 2 ca cách ly tập trung, 5 ca cách ly tạm thời tại nhà và 1 ca cộng đồng được phát hiện khi lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình.

Hiện, toàn thành phố có 33/56 xã, phường không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa (vùng xanh); quận Sơn Trà chính thức trở thành quận xanh thứ 2 của thành phố, với 7/7 phường xanh.

Trong ngày, TP Đà Nẵng cũng ghi nhận số lượng tiêm vaccine COVID-19 cao nhất từ trước đến nay, với hơn 54.000 mũi. Trong khi đó, liên quan đến vaccine phân bổ cho thành phố, theo thông báo mới nhất từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đợt này, cùng với các tỉnh tại miền Trung như Quảng Bình, Phú Yên, TP Đà Nẵng cũng không được tiếp nhận thêm 200.000 liều vaccine Vero Cell của Sinopharm như phân bổ ban đầu.

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đề nghị các quận, huyện chủ động lập danh sách đối tượng ưu tiên tiêm ngừa vaccine, Sở Y tế thành phố đã có văn bản điều chuyển 120.000 liều vaccine AstraZeneca về các địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cùng với chiến dịch tiêm vaccine, để kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ thành quả hơn một tháng qua mà chính quyền và nhân dân thành phố nỗ lực khống chế, không để dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, lãnh đạo TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ các nguồn từ ngoài vào.

Theo đó, lãnh đạo thành phố đề nghị Công an sớm có đề xuất với thành phố về phương án kiểm soát phù hợp tại các chốt. Đồng thời, giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương báo cáo UBND thành phố về những vấn đề liên quan đến việc quản lý "luồng xanh", cũng như những bất cập trong việc cách ly tài xế, người đi trên xe khi vào thành phố hiện nay.