Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho hơn 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Tối 7/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng phối hợp với UBND huyện Hoà Vang tổ chức "Đêm hội trăng rằm" cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn.

Hơn 300 suất quà đã được trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đồng bào dân tộc Cơ Tu, trẻ em mô côi và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Hơn 300 suất quà đã được trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đồng bào dân tộc Cơ Tu, trẻ em mô côi và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Cùng với được thưởng thức các tiết mục “Đêm hội trăng rằm” như văn nghệ, xem múa lân, phá cỗ trung thu, dịp này, TP Đà Nẵng đã trao 310 suất quà Trung thu, mỗi suất trị giá 200.000 đến 500.000 đồng tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đồng bào dân tộc Cơ Tu, trẻ em mô côi và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

156

Các quận, huyện trên địa bàn cũng tổ chức nhiều chương trình vui Trung thu cho trẻ em và trao gần 5.000 suất quà, đồ dùng học tập tặng trẻ em nghèo.

“Con rất vui vì hôm nay được nhận quà Trung thu, còn được xem biểu diễn văn nghệ và múa lân. Các anh chị Đoàn thanh niên cũng đã tặng quà và đồ dùng học tập cho con trong năm học mới”, em Lê Việt Hà, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Phú Hường (Hoà Vang) phấn khởi.