Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 32 triệu USD

Lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn, với số tiền cá độ lên đến 32 triệu USD (tương đương 650 tỷ đồng).

Lực lượng Cảnh sát Hình sự khám xét, bắt giữ một đối tượng trong đường dây cá độ. (Ảnh: Báo Công an nhân dân).

Lực lượng Cảnh sát Hình sự khám xét, bắt giữ một đối tượng trong đường dây cá độ. (Ảnh: Báo Công an nhân dân).

Thông tin trên báo Công an nhân dân, ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền cá cược lên đến trên 32 triệu USD, tương đương 650 tỷ đồng. Đối tượng chủ mưu, điều hành đường dây đánh bạc hàng chục triệu USD này là Trần Viết Nghĩa (34 tuổi, trú 376 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng).

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đường dây này liên quan đến nhiều đối tượng ở Đà Nẵng và các địa phương khác. Sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh, ngày 13/7, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành bắt khám xét khẩn cấp nơi ở của 13 đối tượng liên quan cùng trú tại TP Đà Nẵng gồm: Trần Viết Nghĩa, Nguyễn Long (sinh năm 1988), Lê Tấn Vũ (sinh năm1981), Nguyễn Viết Lập (sinh năm 1989), Nguyễn Đức Khương (sinh năm 1984), Lê Quang Việt (sinh năm 1993), Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1982), Lê Đức Thành (sinh năm 1990), Hồ Văn Vinh (sinh năm 1984), Mai Văn Bảo Long (sinh năm 1985), Nguyễn Duy Thống (1983) và Nguyễn Quang Nhật (1987).

Liên quan đến vụ việc, theo báo Tiền phong, tại hiện trường là nơi cư trú của các nghi can, Cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ hơn 4.000 trang tài liệu in lịch sử các lần cá cược bóng đá với tổng số tiền 32.385.000 USD và hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, 3 xe ô tô, trong đó có siêu xe Range Rover, hơn 20 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.