Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng xây dựng các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về danh mục các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2022.

Đà Nẵng xây dựng các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2022.

Đà Nẵng xây dựng các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất ban hành Danh mục các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2022 gồm: 13 hoạt động định kỳ; 36 hoạt động thường niên; 1 hoạt động khác.

Các hoạt động định kỳ gồm: Từ tháng 1 đến 9 có hoạt động Vũ hội đường phố tổ chức vào 19h30 thứ Bảy cuối cùng mỗi tháng và Âm nhạc đường phố tổ chức vào 20h thứ Bảy tuần thứ 2 mỗi tháng.

Từ tháng 1 đến 10 có hoạt động: Hát dân ca, hô hát Bài chòi và biểu diễn Âm nhạc dân tộc tổ chức vào 17h thứ 7, Chủ nhật hàng tuần và chương trình Ảo thuật đường phố tổ chức vào 20h tối thứ Bảy tuần thứ 3 hàng tháng.

Từ tháng 1 đến 12 có hoạt động: Chương trình nghệ thuật hàng tuần tổ chức vào 21h tối thứ 7 tuần thứ 2 và tuần thứ 4 mỗi tháng, chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật với chủ đề “Vũ điệu sông Hàn” tổ chức vào 20h00 tối Chủ nhật hàng tuần;...

Các hoạt động thường niên gồm: Tháng 1 sẽ có các hoạt động: Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2022”, chương trình biểu diễn nghệ thuật “Chào mừng năm mới” năm 2022 và Chương tình kỷ niệm 25 năm thành phố trực thuộc Trung ương; trong Tết Âm lịch có chương trình biểu diễn nghệ thuật chào xuân Nhâm Dần 2022 “Đà Nẵng vào xuân” và Tổng kết trao giải cuộc thi Tài năng nghệ thuật “Xuân và Tuổi trẻ”... Tháng 2 sẽ có hoạt động: Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; triển lãm tranh “Viet Nam URBAN ARTS”. Tháng 3 có các hoạt động: Triển lãm ảnh vinh danh đội ngũ tuyến đầu chống dịch COVID-19, nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng Đà Nẵng; chương trình nghệ thuật kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng;...

Ngoài ra, vào tối thứ 7 hoặc Chủ nhật hàng tuần, từ 20h đến 22h, thành phố sẽ tổ chức sân khấu nghệ thuật cuối tuần, biểu diễn nghệ thuật phục vụ khán giả xem Rồng phun lửa, phun nước. 

Kinh phí tổ chức các hoạt động nêu trên sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2022 của các đơn vị và từ nguồn xã hội hóa.

Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND quận Hải Châu và UBND quận Sơn Trà phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2022.

Đồng thời, căn cứ tình hình dịch bệnh tại thời điểm tổ chức sự kiện, các đơn vị thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa điểm tổ chức đảm bảo các yêu cầu và các quy định liên quan.

Bên cạnh đó, đầu tư, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động cả về nội dung và hình thức, đảm bảo kế hoạch mỗi năm có sự đột phá, mới lạ, thu hút người dân và du khách; tăng tính tương tác với khán giả thông qua các hoạt động dựa vào công nghệ nền tảng số để tăng sự thú vị, hấp dẫn, lôi cuốn khán giả đến tham dự các hoạt động, tiến tới hình thành sản phẩm văn hóa đặc sắc hai bên bờ sông Hàn.